Kết quả tìm kiếm cho "hội nhập kinh tế quốc tế"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 22

Bình Dương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 

Cập Nhật 09-10-2014

(BDO) Theo báo cáo của Sở Tư pháp, việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế luôn được Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương chú trọng

Tag: luật sư,kinh tế quốc tế,đề án 123

Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế 

Cập Nhật 25-02-2014

Theo Giám đốc Sở Công thương Võ Văn Cư, năm 2013 vừa qua, Bình Dương đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành về Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế. Để tiếp tục duy trì, nâng cao  chỉ số này, Bình Dương cần có một lộ trình cụ thể để nghiên cứu tiềm năng, hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược, đánh giá và điều chỉnh.

Bình Dương - điểm sáng về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế 

Cập Nhật 31-12-2013

Bài 2: Khi lợi thế được phát huy

Bình Dương - điểm sáng về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế 

Cập Nhật 30-12-2013

 Bài 1: Từ chủ trương, chính sách đúng đắn

Hội thảo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế và Năng lực hội nhập ngành dệt may thời trang tại Bình Dương 

Cập Nhật 16-12-2013

Hội thảo nhằm tiếp thu sự đánh giá của các địa phương trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1986 cho đến nay về những thuận lợi, khó khăn để Chính phủ đưa ra các giải pháp phù hợp giúp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tại hội thảo, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế đã tiếp thu các kiến nghị của Bình Dương để điều chỉnh chính sách trong việc thu hút nguồn lực nhằm phát triển bền vững chung và góp ý xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với các điều kiện, lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội thảo “Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Bình Dương, tầm nhìn và phát triển” 

Cập Nhật 16-12-2013

Sáng nay 16-12, tại Trung tâm hội nghị và sự kiện Lucky Square, Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế đã tổ chức Hội thảo “Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Bình Dương - tầm nhìn và triển vọng”.

Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương: Bình Dương đứng tốp đầu 

Cập Nhật 04-12-2013

Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế vừa công bố báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương năm 2013. Đây là năm thứ hai liên tiếp và cũng là lần đầu tiên các chuyên gia kinh tế, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAid) và Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng hội nhập của từng địa phương trên cả nước. Bình Dương tiếp tục đứng trong tốp đầu cả nước về Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương, chỉ sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bình Dương đứng trong tốp đầu về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế 

Cập Nhật 29-11-2013

Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Cư cho biết, theo kết quả do nhóm nghiên cứu của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế vừa công bố, Bình Dương được xếp thứ 3 về chỉ số năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nhập kinh tế quốc tế: Đạt nhiều thành tựu, nhưng còn lắm thách thức! 

Cập Nhật 09-01-2013

Đạt kết quả cao trong hội nhập

Bình Dương đạt nhiều thành tựu kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế 

Cập Nhật 13-12-2012

Sáng qua (12-12), Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội nhập KTQT giai đoạn 2007-2012.

Quay lên trên