Tìm thấy 2 thi thể vụ sập hầm than

Cập nhật: 25-04-2012 | 00:00:00

Sau gần một ngày tìm kiếm, hồi 17g20 ngày 25-4, thi thể hai nạn nhân xấu số trong vụ sập hầm than tại mỏ than Ngọc Kinh (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã được tìm thấy.

>> Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than

Theo phó chủ tịch huyện Đại Lộc Phan Đức Tính, vào lúc 20 giờ tối ngày 24-4 tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh, một quả núi đã bị sạt xuống và vùi lấp hai người đang đào than trái phép. Danh tánh của nạn nhân được xác định là Bùi Thị Sang (18 tuổi) và Bùi Đức Vượng (17 tuổi, thôn Mã, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

  Một cảnh đào than trộm ở mỏ than Ngọc KinhÔng Quách Công Tạ, một người cùng quê với hai nạn nhân trên đã may mắn thoát chết và bị thương nặng khi xảy ra sự việc.

Ông Trần Thanh Tâm, trưởng Công an xã Đại Hồng cho biết: chủ hầm than được xác định là  Nguyễn Bình Vượng (52 tuổi, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc), trước đó đã tổ chức thuê một nhóm người ở các tỉnh phía bắc vào địa phương khai thác than trái phép tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh.

Đường hầm nơi xảy ra sự cố sâu 45 m và bỏ hoang nhiều năm nay nên công tác cứu hộ gần như không thể.

Cơ quan chức năng huyện Đại Lộc đã triệu tập ông Nguyễn Bình Vượng chủ lò than để điều tra làm rõ vụ việc.

Sáng nay hàng trăm người dân và lực lượng công an, quân đội đã huy động cả máy đào đất hạng nặng để tìm thi thể hai người bị đất vùi.

 

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên