Tin An ninh trật tự

Cập nhật: 13-12-2014 | 09:36:34

Ghi đề trong công ty

Công an huyện Bàu Bàng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trình (SN 1978, ngụ Lai Hưng, huyện Bàu Bàng), Nguyễn Văn Lợi (SN 1988, quê Thanh Hóa) và Lương Thị Lệ (SN 1966, quê An Giang) để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, ngày 10-11, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp Công an xã Lai Uyên kiểm tra một số đối tượng nghi vấn tại Công ty Gỗ RK (đóng tại ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên) đã phát hiện điện thoại của Trần Sỹ Tứ (SN 1977, ngụ xã Lai Uyên, là công nhân của công ty) có tin nhắn ghi số đề. Qua làm việc, Tứ thừa nhận khi làm công nhân tại đây biết Lệ bán số đề nên đã mua con số 65 “đầu” 10.000 đồng và “đuôi” 10.000 đồng). Ngoài bán số đề cho Tứ, Lệ còn ghi số đề cho nhiều công nhân trong Công ty RK. Chỉ trong ngày 9-11, Lệ đã ghi với tổng số tiền gần 3 triệu đồng. Đến chiều, Lệ bàn giao toàn bộlô đề này cho Lợi thông qua tin nhắn điện thoại và hưởng tiền chênh lệch. Lợi lại tiếp tục giao lô đề lại cho Trình để hưởng hoa hồng.

Trộm heo

Tin từCông an huyện Bàu Bàng cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Minh Hùng (SN 1982, ngụ xã Long Nguyên) và Hồ Thanh Hùng (SN 1989, ngụ xã Lai Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ việc này, đối tượng Lê Văn Phương (SN 1972, ngụ xã Long Nguyên) cũng được triệu tập để xác minh, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-10, Lê Minh Hùng bàn bạc với Hồ Thanh Hùng và Lê Văn Đệ (SN 1972, ngụ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) đi trộm heo bán lấy tiền xài. Khi đến trại heo, Hồ Thanh Hùng lẻn vào chuồng bắt tổng cộng 18 con heo giống, (mỗi con nặng 14kg) đưa cho Lê Minh Hùng bỏvào bao mang đi tiêu thụ. Lê Minh Hùng gạ bán số heo trên cho Phương. Mặc dù Phương biết số heo trên do trộm mà có nhưng vẫn đồng ý mua với giá 16 triệu đồng. Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Bàu Bàng đã tổ chức truy xét và bắt giữ các đối tượng. Vụ việc hiện đang được mở rộng điều tra.

 Bắt ổ mại dâm

Nguyễn Trường Giang (SN 1983, quê Nghệ An) hiện đang bị tạm giam để làm rõ hành vi chứa mại dâm. Ngoài ra, các đối tượng Mai Thị Hồng (SN 1961, ngụ xã Thới Hòa, TX.Bến Cát) và Trần Lệ Oanh (SN 1969, ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) cũng bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Vào ngày 5-10, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp Công an xã Lai Hưng kiểm tra nhà nghỉ Trường Thịnh (ấp Lai Khê, xã Lai Hưng) do Giang quản lý đã phát hiện tại 4 phòng có 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, 4 gái bán dâm khai nhận mỗi lần “hành lạc” cùng khách với giá 250.000 đồng tại nhà nghỉ do Giang quản lý thì đưa cho Giang 100.000 đồng. Hồng và Oanh được hưởng 60.000 đồng tiền môi giới mại dâm.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẬU - NGỌC HOÀNG

Chia sẻ bài viết
Tags
mại dâm

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên