TIN BUỒN

Cập nhật: 12-03-2016 | 08:36:54


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một.

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Phú Hòa và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: NGUYỄN VĂN MINH (tên khai sinh: Nguyễn Văn Xộn).

Năm sinh: 1937.

Quê quán: Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

Tham gia cách mạng: Tháng 9-1958.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 24-12-1960; chính thức: 26-6-1961.

Đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên tỉnh Sông Bé, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Sông Bé, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sông Bé, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sông Bé và tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình hoạt động cách mạng đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương Lao động hạng ba; Huy chương hạng nhất Vì sự nghiệp của tổ chức Công đoàn; Huy chương Vì sự nghiệp Lao động - Xã hội; 2 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần vào lúc 19 giờ 20 phút, ngày 10-3-2016 (nhằm ngày 2-2 năm Bính Thân); hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 8 giờ, ngày 11-3-2016 (nhằm ngày 3-2 năm Bính Thân).

Linh cữu quàn tại số 232, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lễ viếng lúc 8 giờ, ngày 11-3-2016.

Lễ truy điệu vào lúc 6 giờ, ngày 13-3-2016.

Lễ động quan lúc 6 giờ 30 phút, ngày 13-3-2016 (nhằm ngày 5-2 năm Bính Thân).

An táng tại Nghĩa trang hoa viên Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ban lễ tang và gia đình đồng kính báo.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên