Tỉnh đoàn: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn giao thông

Cập nhật: 12-09-2015 | 08:08:05

Cũng như mọi năm, Tháng ATGT năm nay, Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác phối hợp cùng các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

 

Tuổi trẻ Bình Dương diễu hành, tuyên truyền trong lễ phát động Tháng ATGT và Ngày hội TNCN với văn hóa giao thông năm 2015. Ảnh: N.NHƯ

 Những ngày này, vào các giờ cao điểm ở các nút giao thông khu vực đô thị hình ảnh những ĐVTN, thanh niên xung phong tham gia hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông đã trở nên quen thuộc. Được biết, đây là một trong những chương trình mà Tỉnh đoàn đã triển khai thường xuyên, nhất là vào Tháng ATGT. Cùng với tham gia điều phối giao thông, ĐVTN còn tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông, góp phần thay đổi nhận thức chấp hành pháp luật về giao thông.

Đặc biệt, khởi động Tháng ATGT năm nay, vừa qua tại TX.Dĩ An, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức lễ phát động Tháng ATGT và Ngày hội thanh niên công nhân (TNCN) với văn hóa giao thông năm 2015. Ngày hội đã thu hút hơn 500 TN, học sinh, sinh viên tham gia với nhiều hoạt động như diễu hành tuyên truyền ATGT, trình diễn thời trang ATGT, triển lãm ảnh về TNGT; thi ý tưởng nhỏ tuyên truyền ATGT, vẽ tranh biếm họa về ATGT; tổ chức thi bằng lái xe mô tô hạng A1, trò chơi có thưởng với nội dung ATGT và chương trình giao lưu văn nghệ...

Anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thực hiện các hoạt động cao điểm trong Tháng ATGT năm nay, Tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng cơ chế, nguồn lực, bảo đảm các điều kiện để thực hiện các chương trình, hoạt động tuyên truyền về ATGT; tiếp tục duy trì và phát triển đội “ATGT và Dịch vụ công ích” của Đội TN xung phong tỉnh thông qua đề án “TN xung phong Bình Dương tham gia giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh”...

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn đồng loạt tổ chức ngày hội “TN với văn hóa giao thông” trong tháng 9; xây dựng và duy trì các đội hình TN tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT với mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 đội hình TN tình nguyện tham gia các hoạt động bảo đảm ATGT; tập trung triển khai cuộc vận động “TN với văn hóa GT”; tổ chức các hoạt động giúp các địa phương tuyên truyền, trợ giúp pháp lý về ATGT; hỗ trợ xây dựng các công trình, phần việc TN tham gia bảo đảm ATGT. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng tích cực vận động tài trợ để tặng mũ bảo hiểm cho thanh thiếu nhi nghèo và tặng áo phao cho học sinh các địa phương nơi phải sử dụng phương tiện giao thông đường thủy đến trường...

Để đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, Tỉnh đoàn đã có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT. Đó là các chiến dịch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt và Luật Giao thông đường thủy nội địa; trong đó, các tổ chức Đoàn sẽ tập trung vào các chủ đề về ngăn ngừa tình trạng uống rượu, bia khi lái xe; tuyên truyền việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông; quy tắc giao thông đường bộ, sử dụng làn đường; xây dựng văn hóa giao thông cho mọi người…

Theo anh Phạm Hồng Thắng, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “TN với văn hóa giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; vận động ĐVTN ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông như tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi trên đường; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị TNGT… Song song đó, Tỉnh đoàn cũng tập trung đẩy mạnh hoạt động của các mô hình, đội hình thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự ATGT, nhân rộng các mô hình ATGT hiệu quả; củng cố và thành lập mới các đội, nhóm TN tình nguyện trên địa bàn và các trường học; tập trung đào tạo và nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông...

 NGỌC NHƯ 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên