Tình hình giao thông trong 9 tháng năm 2016: Số vụ tai nạn giảm

Cập nhật: 19-10-2016 | 09:04:03

9 tháng đầu năm 2016 (tính từ ngày 16-12-2015 đến 15-9-2016) toàn tỉnh xảy ra 1.396 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 245 người, làm bị thương 1.467 người, hư hỏng 2.107 phương tiện. So với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2015, số vụ TNGT giảm 302 vụ (bằng 17,79%); giảm 6 người chết (bằng 2,39%) và giảm 439 người bị thương (bằng 23,03%).

Xe cứu hộ đang xử lý một vụ TNGT trên quốc lộ 13, Ảnh: M.DUY

Trong số vụ TNGT nói trên, đối với TNGT đường bộ: TNGT từ nghiêm trọng trở lên xảy ra 234 vụ, làm chết 245 người, làm bị thương 119 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 5 vụ (2,09%); giảm 4 người chết (1,61%); giảm 11 người bị thương (8,46%); trong đó TNGT đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra; TNGT rất nghiêm trọng xảy ra 13 vụ, so với cùng kỳ tăng 4 vụ. TNGT nghiêm trọng xảy ra 221 vụ, so với cùng kỳ giảm 8 vụ; TNGT ít nghiêm trọng và va chạm giao thông xảy ra 1.162 vụ, làm bị thương 1.348 người, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 300 vụ (17,69%), giảm 428 người bị thương (23%). Riêng TNGT đường sắt và TNGT đường thủy cũng không xảy ra.

Trên địa bàn tỉnh không còn xảy ra tình trạng đua xe trái phép, nhưng vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách, biểu diễn trên một số tuyến đường như ĐT741, ĐT745, đường 30/4, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Thủ Dầu Một); đoạn đường từ ngã tư An Sơn đến quốc lộ 13 (TX.Thuận An) và một số tuyến đường trong KCN Đại Đăng, khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh...

Trong 9 tháng qua, mặc dù TNGT trên địa bàn tỉnh đã giảm được 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015, nhưng số người chết do TNGT chỉ giảm 2,39%, chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm (giảm từ 5% trở lên). Vẫn còn 3 địa phương là TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát và huyện Phú Giáo có số người chết do TNGT tăng.

Các nguyên nhân gây TNGT đường bộ có hậu quả từ nghiêm trọng trở lên chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; không chú ý quan sát. TNGT giữa xe ô tô và xe mô tô chiếm tỷ lệ cao (133 vụ, bằng 56,8%). Tuyến đường xảy ra TNGT nhiều là đường nội ô (90 vụ, bằng 38,46%), đường tỉnh (91 vụ, bằng 38,88%).

Trong 9 tháng năm 2016, các chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và UBND tỉnh được triển khai đến các huyện, thị, thành phố và các đơn vị thành viên Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT các huyện, thị, thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch Năm ATGT 2016. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, đạt kết quả cao. Tình hình TNGT trên địa bàn đã giảm được 3 chỉ tiêu về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2015. Không xảy ra TNGT đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự, ATGT trong các đợt cao điểm lễ, tết đươc bảo đảm.

Bên cạnh đó, nhờ việc thực hiện nghiêm các công điện, kế hoạch phối hợp giữa ngành giao thông vận tải và công an của các cơ quan chức năng (Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự…) đã ngăn chặn, hạn chế tình hình vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của các phương tiện vận tải trong tỉnh. Phần lớn các chủ xe, chủ phương tiện đã chấp hành đúng quy định về kiểm tra tải trọng, phương tiện vi phạm giảm đáng kể so với thời gian trước; ý thức chấp hnh php luật của các chủ doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe được nâng cao; nhất lviệc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hạn chế được tình trạng vi phạm quá tải xảy ra trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh...

PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên