Tinh thần kết nối của một doanh nhân Hàn Quốc

Cập nhật: 04-09-2020 | 08:32:12

Hơn 13 năm gắn bó với Bình Dương, bà Lim Soon Ok, Tổng Giám đốc Công ty Dong Won Metal, Phó Chủ tịch Chi hội doanh nghiệp (DN) đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương (Kocham Bình Dương) đã luôn tích cực đồng hành cùng Kocham Bình Dương trong hoạt động hỗ trợ DN và hoạt động từ thiện - xãhội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thắt chặt thêm quan hệ giữa DN Hàn Quốc với Bình Dương.

 Bà Lim Soon Ok cùng với Kocham Bình Dương luôn tích cực phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức trong tỉnh chung tay thực hiện những chương trình từ thiện-xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cảm ơn những đóng góp cho cộng đồng của các doanh nhân Hàn Quốc

 Đu tư hiu qu

Theo bà Lim Soon Ok, ngay từ khi đặt chân đến Bình Dương để đầu tư (năm 2007), bà đã có cảm tình với mảnh đất này. Vì thế, bà luôn nhận thức được vai trò của việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cũng chính là giúp phát triển của DN mình. Với vai trò là giám đốc, bà Lim Soon Ok đã đưa công ty đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả. Hiện Công ty TNHH Dong Won có nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trục xi mạ, trục cao su; sản xuất trục kim loại chính xác trong ngành cơ khí...

Hơn 13 năm đầu tư tại Bình Dương, thành công của công ty không chỉ trong kinh doanh, mà còn được ghi nhận bởi các chương trình hỗ trợ cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện. Công ty tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động, có 2 phân xưởng sản xuất với hơn 12 triệu USD đã đầu tư tại Bình Dương, đạt chuẩn quốc tếcho hệ thống quản lý ISO 9001:2008, nộp khoảng 550.000 USD thuếcho ngân sách Nhà nước. Hàng năm, ngoài việc tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, DN cùng địa phương hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ tết, bảo đảm ổn định đơn hàng và sản xuất, giúp người lao động yên tâm về thu nhập...

Cu ni hu hiu

Với vai trò là Phó Chủ tịch Kocham Bình Dương, những năm qua, bà Lim Soon Ok còn làm tốt vai trò là cầu nối giữa các DN Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh với các cấp, các ngành của tỉnh, là động lực để DN Hàn Quốc triển khai thành công các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, Hàn Quốc là một trong những nước đứng hàng đầu trong số 65 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương, với tổng số vốn đầu tư gần 3 tỷ đô la Mỹ.

Sau khi Hiệp định Thương mại tựdo Việt Nam - Hàn Quốc cóhiệu lực vào năm 2015, bà Lim Soon Ok đã giới thiệu cho nhiều DN Hàn Quốc đến Bình Dương đầu tư. Bà cho biết: “Tôi có điều kiện tìm hiểu và nắm rõ hơn các chính sách mời gọi đầu tư của Việt Nam cũng như Bình Dương để giới thiệu cho các DN Hàn Quốc. Theo đó, các DN Hàn Quốc cũng đến Bình Dương đầu tư ngày một nhiều. Niềm vui lớn nhất của tôi là đa số các DN Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh đều thành công, có những DN mở rộng sản xuất gấp 2-4 lần so với quy mô ban đầu”. Bà Lim Soon Ok hy vọng, trong thời gian tới có nhiều DN Hàn Quốc đến tỉnh đầu tư và có thể kết nối với DN trong nước cung ứng sản phẩm, tạo thành chuỗi giá trị gia tăng cao để cùng phát triển ngày càng lớn mạnh.

Bà Lim Soon Ok chia sẻ: “Gắn bó với Bình Dương nhiều năm, chứng kiến sự thay đổi và phát triển của tỉnh từng ngày, tôi rất vui khi thấy vùng đất này trở thành nơi có công nghiệp phát triển bậc nhất tại Việt Nam. Để có được kết quả trên, qua mỗi giai đoạn tỉnh đã xây dựng được những kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội phù hợp. Các chính sách trong thu hút, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh khá nhanh nhạy, kịp thời để đón được những dòng vốn FDI chất lượng. Thời gian tới, tôi mong rằng, Bình Dương tiếp tục đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết vướng mắc cho DN thì nguồn vốn FDI đầu tư vào tỉnh sẽ ngày càng tăng cao. Bản thân tôi sẽ luôn đồng hành cùng Kocham Bình Dương tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, nhằm hỗ trợ cho cộng đồng DN Hàn Quốc trên địa bàn và đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của Bình Dương”.

 Từ năm 2016 đến nay, bà Lim Soon Ok cùng Kocham Bình Dương đã trao 500 phần quà tết (trị giá 600.000 đồng/phần) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 926 suất học bổng với tổng trị giá 2 tỷ 610 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng chương trình “Học bổng Kocham - Nâng bước ước mơ”; vận động và xây dựng 14 căn nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng (80 triệu đồng/ căn) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Riêng bản thân bà đã hỗ trợ 2 căn nhà tình thương, trị giá 160 triệu đồng; đồng hành và đóng góp 320 triệu cho chương trình “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn”; hỗ trợ phiên dịch cho các đoàn khám, chữa bệnh từ thiện của Hàn Quốc tại Bình Dương…

 NGỌC THANH  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên