Tỉnh ủy sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo phối hợp các đơn vị làm công tác dân vận

Cập nhật: 25-02-2020 | 15:10:32

(BDO) Chiều 25-2, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp các đơn vị làm công tác dân vận (CTDV) trên địa bàn tỉnh năm 2019. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phối hợp các đơn vị làm CTDV tỉnh chủ trì hội nghị. 

Năm 2019, công tác phối hợp làm dân vận trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp và các đơn vị quân đội tổ chức triển khai thực hiện khá đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực. BCĐ các cấp kịp thời ban hành quy chế hoạt động, luôn đoàn kết thống nhất, phát huy chức năng nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, nguyên tăc làm việc và nhiệm vụ từng thành viên trong lãnh đạo, chỉ đạo. Các hoạt động của CTDV hướng đến tăng cường sự gắn bó, đoàn kết với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo đạo; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nươc chung tay vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Qua đó góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp các đơn vị làm CTDV trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời ông nhấn mạnh, năm 2020, nội dung, chương trình phối hợp CTDV cần thường xuyên phối hợp xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và lực lượng nòng cốt là quân dân dự bị, dân quân tự vệ đang làm việc trong các doanh nghiệp. Chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, công nhân lao động... theo phương châm “Hướng về cơ sở”, xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Các đơn vị quân đội thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”...

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên