Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 phải tiết kiệm, ý nghĩa và hiệu quả

Cập nhật: 22-09-2014 | 17:40:55

(BDO) Chiều 22-9, đồng chí Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

đồng chí Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chương trình họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2015), đón tết cổ truyền dân tộc và mừng Xuân Ất Mùi 2015 sẽ diễn ra với các hoạt động như: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; họp mặt kỷ niệm 18 năm ngày tái lập tỉnh và chào mừng năm mới dương lịch 2015; mừng Xuân Ất Mùi 2015 có các hoạt động: Văn nghệ chào mừng, giải Việt dã chào mừng năm mới, chợ hoa xuân, hội hoa xuân, hội báo xuân, triển lãm ảnh và mỹ thuật, hoạt động vui chơi giải trí tại công viên văn hóa Thanh Lễ, đêm hội giao thừa tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, trung tâm các huyện, thị, thành phố, họp mặt kiều bào, họp mặt chức sắc tôn giáo và đồng bào dân tộc, họp mặt cộng đồng người Hoa, họp mặt báo chí…

Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015, bao gồm: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch); kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2015) và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2015); kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2015); kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945-19.8.2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2015); kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2015) và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989-22.12.2015)…

Trong khuôn khổ cuộc họp, Sở Nội vụ cũng đã báo cáo kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2014).

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với kế hoạch tổ chức những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh; đồng thời lưu ý, các ngành, các cấp cần tổ chức các hoạt động trên cơ sở tiết kiệm, ý nghĩa và hiệu quả; vận động thêm kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa, phân cấp cho các huyện, thị, thành phố chuẩn bị mọi điều kiện cho các hoạt động bắn pháo hoa vào đêm giao thừa và trang trí đường phố…

HỒNG THUẬN



Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên