Tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

Cập nhật: 27-08-2012 | 00:00:00

Sáng qua (26-8), tại khu vực ngã sáu trung tâm phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công ty Honda An Thành đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch ATGT và Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên và người dân trong khu vực...

Tại lễ ra quân và ngày hội đã diễn ra các hoạt động, như: Biểu diễn tiểu phẩm, triển lãm ảnh về thực trạng văn hóa giao thông và tai nạn giao thông, thi tìm hiểu kiến thức về ATGT; ra mắt đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về ATGT gồm 22 đội hình đến từ các đơn vị trong toàn tỉnh;  thi lý thuyết và thực hành kỹ năng lái xe mô tô an toàn; chương trình đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ mới...

Tại buổi lễ, giáo sư - tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa du lịch đã nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Văn hóa giao thông trong thanh niên công nhân”. Ban Tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về ATGT năm 2012 và trao 2 xe hút đinh cho Ban ATGT phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) và phường Thuận Giao (TX.Thuận An). Công ty Honda An Thành  tặng 800 mũ bảo hiểm và các phần quà cho đoàn viên thanh niên và đại biểu của các đơn vị tham gia lễ ra quân và ngày hội. Sau buổi lễ, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành trên các tuyến đường nội ô TP.Thủ Dầu Một. Đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về ATGT nhằm hướng dẫn bến đò ngang an toàn, gồm các bến đò Bến Sỏi (xã Tân An) và bến đò Phú Cường (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) cùng các hoạt động phòng chống rải đinh sẽ được tăng cường thực hiện thông qua chương trình ký kết phối hợp phòng chống rải đinh trên địa bàn giữa Tỉnh đoàn và Sở Giao thông - Vận tải.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong 8 tháng, toàn tỉnh đã xảy ra 223 vụ tai nạn giao thông, làm chết 246 người, bị thương 134 người, hư hỏng 278 phương tiện; so với cùng kỳ năm 2011 giảm 31 vụ tai nạn, 45 người chết và 32 người bị thương. Ngoài ra, toàn tỉnh còn xảy ra 2.085 vụ va chạm giao thông, bị thương nhẹ 2.890 người, hư hỏng 3.721 phương tiện các loại. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tránh vượt sai quy định, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường, lái xe khi say rượu...

N.TRINH - Q.LẮM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên