Ủy ban Bầu cử huyện Phú Giáo:

Tổ chức phiên họp lần thứ 6 đánh giá công tác chuẩn bị

Cập nhật: 18-05-2016 | 08:41:44

Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Phú Giáo vừa tổ chức họp phiên thứ 6 nhằm đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 12-5, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn huyện được triển khai bảo đảm đúng tiến độ. Theo đó, UBBC huyện, xã, thị trấn đã lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND cùng cấp; trong đó cấp huyện lập, công bố 8 đơn vị bầu cử với 51 ứng cử viên để cử tri bầu ra 31 đại biểu. Trong 8 đơn vị bầu cử, 3 đơn vị có 8 ứng cử viên để bầu 5 đại biểu; 1 đơn vị có 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu; 4 đơn vị có 5 ứng cử viên, để bầu 3 đại biểu. Đối với cấp xã đã lập và công bố 80 đơn vị bầu cử với 499 ứng cử viên; số đại biểu được bầu là 297. Trong đó, 15 đơn vị có 8 ứng cử viên để bầu 5 đại biểu; 27 đơn vị có 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu và 38 đơn vị có 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu. Công tác niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 kèm theo tiểu sử tóm tắt ở khu vực bầu cử được thực hiện chu đáo, khoa học, thuận tiện cho cử tri tìm hiểu, tham khảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐB HĐND cùng cấp thực hiện vận động bầu cử đã hoàn thành.

Về công tác tuyên truyền, UBBC huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho 621 ĐB là thành viên các tổ chức phục vụ bầu cử từ huyện đến cơ sở; thực hiện bảo đảm công tác tuyên truyền theo tiến độ và kế hoạch đề ra; đã lắp đặt 57 pa-nô, 5 băng rôn, 4 cổng chào và tổ chức tuyên truyền lưu động được 2 lượt ở 11/11 xã, thị trấn; cấp phát 186 dấu của tổ bầu cử; 172 thùng phiếu; 45.192 danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH, HĐND; 148.000 phiếu bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND tỉnh; 71.440 phiếu bầu cử cấp huyện, 66.397 phiếu bầu cử cấp xã. Tính đến ngày 12-5, toàn huyện có 70.011 cử tri; trong đó có 10.630 cử tri tạm trú. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm, ổn định…

Ông Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện yêu cầu các thành viên UBBC huyện cùng UBBC xã, thị trấn cần tập trung công tác phát thẻ cử tri; trang trí phòng bỏ phiếu trang nghiêm, tiết kiệm, bảo đảm thống nhất theo mẫu hướng dẫn, tạo không khí ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân; tăng cường tổ chức cho cử tri học tập nguyên tắc, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; thông báo ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu cho cử tri biết; tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền về bầu cử…

HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên