Ngày 3-8 đưa vào hoạt động 2 bệnh viện dã chiến 8.000 giường

Cập nhật: 02-08-2021 | 20:01:00

(BDO) Sáng mai (3-8), tỉnh Bình Dương sẽ chính thức khánh thành đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến số 3 quy mô 3.000 giường đặt tại trường Đại học Việt Đức, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát và Cơ sở 2 Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 1, được thành lập trên khuôn viên rộng 65.000m2; trong đó diện tích sàn xây dựng bố trí bệnh viện là 41.000m2 với 5.000 giường bệnh và các khu chức năng phụ trợ (bố trí 600 giường trang bị máy trợ thở oxy cố định kết nối với hệ thống oxy trung tâm).

Công nhân Công ty TNHH SING Industrial Gas Việt Nam đang nạp oxy vào bồn chứa trung tâm tại Bệnh viện dã chiến số 2, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát chiều 2-8.

Khu điều trị tại 2 bệnh viện dã chiến sẽ có chức năng điều trị cho bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều 2-8, công nhân Công ty TNHH SING Industrial Gas Việt Nam đã bắt đầu tiếp oxy vào bồn chứa trung tâm. Hệ thống truyền dẫn, cấp oxy cũng đang được khẩn trương đấu nối đến 588 giường bệnh và sẵn sàng vận hành ngay khi tiếp nhận bệnh nhân.

Tin, ảnh: Minh Duy

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên