Toàn tỉnh ghi nhận hơn 98.600 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Cập nhật: 10-09-2021 | 18:43:52

*Số ca mắc mới giảm gần 1.000 ca so với hôm qua

(BDO) Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 10-9, Bình Dương có 4.441 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 98.617 người. Đằng sau niềm hạnh phúc của người bệnh còn là những kinh nghiệm quý báu của hệ thống điều trị tỉnh nhà được đúc kết từ việc quản lý người bệnh, theo sát diễn tiến sức khỏe của người bệnh, nhất là người bệnh trở nặng. Đây cũng là những cống hiến thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng của đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch cũng như sự đồng lòng chung tay của cả cộng đồng để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Biểu đồ tình hình dịch bệnh trong đợt dịch lần thứ 4

Theo bảng số liệu điều trị trong ngày, tầng 1A thu dung điều trị bệnh nhân nhẹ vẫn là nơi có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 3226 người, sau đó là tầng 1 ghi nhận 1.115 người, tầng 2 là 78 người và 2 cơ sở điều trị bệnh nhân nặng ở tầng 3 cũng ghi nhận 22 bệnh nhân xuất viện. Trong tổng số 18 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tầng 1 thì Bệnh viện dã chiến Thới Hòa, TX.Bến Cát có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 667 người.

Cũng tối 10-9, Sở Y tế thông báo toàn tỉnh ghi nhận 3.563 ca mắc giảm 968 ca so với ngày 9-9. Trong tổng số ca mắc phát hiện trong ngày, TP.Thuận An có số ca mắc cao nhất với 2.013 ca, sau đó là TX.Bến Cát 503 ca, TP.Dĩ An 450 ca, TX.Tân Uyên 289 ca, TP.Thủ Dầu Một 232 ca. Các địa phương còn có số ca mắc trên 20 ca là: huyện Phú Giáo 28 ca, ghi nhận ngoài tỉnh 21 ca; còn lại là 3 địa  phương ghi nhận từ 6 đến 13 ca: Huyện Bàu Bàng 13 ca, huyện Bắc Tân Uyên 8 ca và huyện Dầu Tiếng 6 ca. Ca bệnh trong ngày chủ yếu phát hiện trong khu phong tỏa với 2.520 ca, sàng lọc cộng đồng 666 ca, khu cách ly 278 ca và 99 ca phát hiện tại hiện cơ sở y tế. Trong đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 149.859 ca nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình tiêm vắc xin, tính đến 16 giờ ngày 10-9, toàn tỉnh đã tiêm được  1.630.950 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 1.583.219 người tiêm mũi 1 và 47.731 người tiêm mũi 2.

Hoàng Linh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên