“Tội ác rừng xanh” đoạt giải Việt Nam xanh

Cập nhật: 30-12-2010 | 00:00:00

Giải cao nhất Liên hoan phim (LHP) về môi trường đã được trao cho phim tài liệu “Tội ác rừng xanh” của đạo diễn Lê Hoài Phương. Lễ tổng kết và trao giải LHP Môi trường toàn quốc lần thứ tư năm 2010 đã diễn ra chiều 29-12.

Tháng 3-2008, bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lê Hoài Phương “Vàng Anh - loài chim huyền thoại” đoạt giải nhất LHP Môi trường toàn quốc lần 3.

Tháng 8-2008, đạo diễn Lê Hoài Phương nhận cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam" (lần 2, do Bộ Tài nguyên-Môi trường, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng nhiều đơn vị tổ chức).

Theo đó, Ban tổ chức (BTC) cũng  đã trao 4 giải Nhất, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng cho các tác phẩm “Ngụ ngôn thời nay” (phim tài liệu của đạo diễn Gia Hùng – Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ); “Thiên tai và nhân tai” (phim phóng sự cho đạo diễn Trọng Hoàng – Trung Tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng); “Rừng đen”- (phim truyện của đạo diễn Vương Đức – Hãng phim truyện Việt Nam); “Mẹo vặt” (phim hoạt hình của đạo diễn Nguyễn Nhân Lập- Hãng phim Hoạt hình Việt Nam).Ngoài ra, LHP còn trao 6 giải Nhì mỗi giải 20 triệu đồng cho các Đạo diễn Thu Trang (Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long), Lê Thị Minh Thục (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế), Nguyễn Thị Việt Nga (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương), Nguyễn Lương Đức (Hãng phim Điện ảnh Việt Nam), Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Hoa (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam).

BTC trao giải cho các đạo diễn đoạt giải Nhất tại LHP BTC trao giải cho các đạo diễn đoạt giải Nhất tại LHP

BTC cũng trao 5 giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng 5 giải ba trị giá 7 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.Các tác phẩm dự thi lần này rất phong phú về nội dung và đang dạng về thể loại, đề cập đến nhiều ván đề môi trường cấp bách cần quan tâm hiện nay. Theo đạo diễn, NSND Bùi Đình Hạc - đại diện Hội đồng giám khảo LHP,  những phim đạt giải, đặc biệt là những phim đạt giải cao thực sự là những tác phẩm tiêu biểu. Nội dung đã đi vào những vấn đề môi trường bức xúc mà cộng đồng đang quan tâm. Về nghệ thuật, các phim đã thực sự được đổi mới tạo sự hấp dẫn.

Đạo diễn Lê Hoài Phương - tác giả của Đạo diễn Lê Hoài Phương - tác giả của "Tội ác rừng xanh"

LHP được phát động từ ngày 23-9-2010 đến hết 20-11-201, do Bộ Tài nguyên & Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức. Sau khi phát động, BTC đã nhận được 131 tác phẩm gồm: 70 phim phóng sự, 35 phim tài liệu, 18 phim khoa học, 4 phim truyền hình và 4 phim truyền chủ đề về môi trường tham dự liên hoan phim.Cũng trong lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đã phát động LHP Môi trường toàn quốc lần thứ V, được tổ chức vào năm 2013.

5 giải Ba được trao cho các Đạo diễn Nguyễn Ngọc Minh, Vương Thị Tuyết Mai (Đài phát thanh Truyền hình Sóc Trăng), Nguyễn Hồng Quảng, Ban Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam), Vũ Xuân Hưng (Hãng phim truyện Việt Nam), Phạm Ngọc Tuấn (Hãng phim Hoạt hình Việt Nam).5 giải khuyến khích, gồm các Đạo diễn Trần Phi (hãng phim truyện I), Võ Thị Bích Chi (Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi), Nguyễn Như Vũ (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương), Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Đạo diễn Nguyễn Thị Thanh Phương.

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên