Tôn Đông Á: Tài trợ 200 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn tại Bến Tre

Cập nhật: 04-08-2017 | 16:07:08

(BDO) Sau 1 tháng xuất quân thi công (từ ngày 8-7) các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017 trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đã hoàn thành và bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn mới “Vườn Làng” dài 570m, rộng 3,5m, kết cấu bê tông xi măng tại ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Công trình do 48 sinh viên Khoa Công nghệ vật liệu trường Đaị học Bách Khoa TP.HCM thực hiện với sự tài trợ kinh phí 200 triệu đồng từ Công ty cổ phần Tôn Đông Á. Nhân lễ khánh thành công trình, Tôn Đông Á đã dành 30 suất học bổng, 4 bộ tôn lợp cùng 20 bộ nồi cơm điện tặng các em học sinh, gia đình khó khăn tại tại địa phương.

 

30 học sinh xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhận học bổng do Tôn Đông Á tài trợ

4 hộ nghèo được nhận tôn lợp và 20 bộ nồi cơm điện do Tôn Đông Á trao tặng

 

Ngoài việc cùng với nhân dân địa phương làm đường, sinh viên tình nguyện còn tổ chức các lớp dạy hè, dạy vi tính cho học sinh địa phương; tuyên truyền các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; lắp đặt máy lọc nước cho bà con… Đây là năm thứ 11 Tôn Đông Á đồng hành cùng Mùa hè xanh của sinh viên tình nguyện Khoa Công nghệ vật Liêu trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Riêng tại mặt trận Bến Tre, chương trình đã thực hiện 10 năm và Tôn Đông Á đã tài trợ xây dựng 6 cây cầu, 8 con đường với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Dịp này, tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm Chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2007-2017 nhằm tri ân thầy trò trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

DUY CHÍ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên