Tổng Công ty sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (3-2) kỷ niệm 32 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Cập nhật: 23-04-2014 | 00:00:00
(BDO) Chiều 23-4, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (3-2) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm thành lập (1982-2014) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.(Xem video)

  Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ phải sang) trao hoa cho Ban lãnh đạo Tổng công ty

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung, các phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Minh đã báo cáo sơ lược về tình hình 32 năm hình thành và phát triển của Công ty.

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 được thành lập vào năm 1982. Trong suốt 32 năm xây dựng và phát triển với đóng góp không ngừng của hàng ngàn cán bộ công nhân viên đầy nhiệt huyết và trí tuệ, tổng công ty đã nhanh chóng hội nhập nền kinh tế toàn cầu, phát triển thành một tổng công ty quy mô lớn với 6 công ty sở hữu vốn nhà nước, 7 công ty cổ phần có vốn đầu tư, 4 công ty liên doanh liên kết, khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong những doanh nghiệp quốc doanh hàng đầu Bình Dương và của cả nước.

Tổng công ty không chỉ được xây dựng từ hoạt động sản xuất kinh doanh năng động, táo bạo, mở rộng liên doanh, liên kết mà còn là thương hiệu được tạo nên từ các hoạt động trách nhiệm xã hội, chăm lo tốt đời sống hàng ngàn lao động đến từ mọi miền đất nước với doanh thu trung bình mỗi năm trên 16.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm trên 1.300 tỷ đồng luôn vượt chỉ tiêu trong 32 năm qua, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

  Ban lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (3-2) vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung (đứng giữa) thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Nguyên Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty.Dịp này, Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Công ty đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chúc mừng tập thể Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương. Đồng chí chủ tịch tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Tổng Công ty vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Từ một cơ sở sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, đến nay đã phát triển thành công ty hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Nhiều năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng trưởng thành, phát triển đi lên, hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự thúc đẩy phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Những kết quả, nổ lực tập thể Tổng Công ty đạt được trong 32 năm qua rất đáng tự hào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cũng chỉ đạo, trong thời gian tới Tổng Công ty phải không ngừng phát triển, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

TÂM TRANG – CÔNG KHANH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên