Tổng đàn heo của cả nước giảm 18,5% so với cùng kỳ 2018

Cập nhật: 10-09-2019 | 07:21:53

 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 1-7-2019, tổng đàn heo của cả nước là trên 22,2 triệu con, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đàn heo giảm là do ảnh hưởng từ bệnh dịch tả heo châu Phi.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết do dịch tả heo châu Phi nên lượng thịt cung ứng trên thị trường hiện có sự thiếu hụt. Vì vậy, để không tái diễn dịch tả, các ngành liên quan cần tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời sử dụng chế phẩm sinh học, bảo đảm số lượng thịt đủ cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

TRUNG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên