Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014

Cập nhật: 28-10-2014 | 11:21:57

(BDO) Sáng 28-10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ (TCGCDNN) năm 2014. Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2014, 100% huyện, thị xã và thành phố hoàn thành nhiệm vụ TCGCDNN, với chất lượng cao hơn năm 2013. Cụ thể, trong số 1.500 thanh niên nhập ngũ có 346 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, chiếm 23,6%, tăng 3,48% so với năm 2013. Sức khỏe loại 1 là 217 thanh niên, chiếm gần 16%. Công tác gọi đảng viên nhập ngũ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã có 76 đảng viên, đạt 5,07%. 

Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác TCGCDNN năm 2014.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ như công tác quản lý, nắm nguồn của một số địa phương chưa chặt chẽ; còn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện thông tư số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13-9-2011 và Thông tu số 13/2013/TTLĐ-BQP-BGDĐT của liên bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục - Đào tạo; nhận thực của một số gia đình chưa cao, tránh né trách nhiệm… 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2015, theo chỉ tiêu được Bộ Tham mưu Quân khu 7 giao, Bình Dương sẽ tăng 20% so với năm 2014.

Đây là chỉ tiêu khá cao, vì vậy Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống của Quân đội, truyền thống cách mạng của địa phương gắn với công tác hướng nghiệp cho thanh niên, làm cho mọi công dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc thực hiện Nghĩa vụ quân sự là vinh dự, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp; làm tốt công tác rà soát, đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; làm tốt hơn nữa công tác hậu phương quân đội…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân và 9 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác TCGCDNN năm 2014.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên