Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm: Không để hình thành các “điểm nóng” về trật tự xã hội

Cập nhật: 06-04-2021 | 08:43:39

Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đợt cao điểm xác minh, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội có chiều hướng phát triển và ngày càng tinh vi, phức tạp, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng”, xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ. Qua công tác nghiệp vụ, trên lĩnh vực tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phát hiện 93 vụ, bắt xử lý 155 đối tượng; phát hiện 49 vụ cờ bạc, xử lý 499 đối tượng và phát hiện 4 vụ chứa mại dâm, bắt xử lý 13 đối tượng; phát hiện 146 vụ, xử lý 231 đối tượng về ma túy...

Bên cạnh đó, qua vận động, công an các đơn vị đã kịp thời thu hồi được 2 06 khẩu súng các loại; 2. 002 viên đạn; 31 lựu đạn, bom mìn, đầu đạn; 304 công cụ hỗ trợ; 767 vũ khí thô sơ, 40 linh kiện vũ khí để lắp ráp vũ khí...

NGUYỄN PHỤNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên