Tổng kết và lồng ghép tập huấn giáo dục viên đồng đẳng cho gần 200 công nhân

Cập nhật: 22-11-2015 | 16:32:22

(BDO) Sáng 22-11, tổ chức Marie Stopes Việt Nam (MSI VN) đã tổ chức hội thảo tổng kết và lồng ghép tập huấn chương trình giáo dục viên đồng đẳng. Gần 200 giáo dục viên đồng đẳng (PEER) đến từ 9 nhà máy thuộc hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã tham dự.

Bà Trần Hà Mộng Ngọc, Giám đốc điều hành dự án MSI cập nhật kết quả thực hiện Dự án.

Tại hội thảo, 9 đội thi là các thành viên PEER của 9 nhà máy đã tổ chức các gian hàng giới thiệu và thuyết trình về kế hoạch bền vững của đơn vị mình sau khi dự án kết thúc. Các thành viên PEER còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cũng như giao lưu kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động.

Ban tổ chức trao giải cho đội PEER đạt giải trong phần thi triễn lãm gian hàng CSR.

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện trước ngày tổng kết dự án “Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế, xã hội cho nữ công nhân nhập cư thông qua gia tăng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng và phù hợp đặc điểm về giới tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai” do  MSI VN thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015.

Mục đích của hội thảo nhằm giúp Ban quản lý nắm được những kế hoạch bền vững của từng nhà máy để hỗ trợ; giúp đội ngũ PEER chủ động thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc duy trì các hoạt động sau khi dự án kết thúc; đồng thời, tạo sân chơi bổ ích nhằm ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ PEER suốt 2 năm thực hiện dự án.

Các hoạt động của giáo dục viên đồng đẳng tại hội thảo

Bà Trần Hà Mộng Ngọc, Giám đốc điều hành Dự án đã biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ PEER của các doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai suốt 2 năm qua. Dịp này, các thí sinh có bài cảm nhận ấn tượng về hoạt động của dự án MSI cũng được Ban tổ chức trao giải.

TÂM TRANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên