Tổng số lần khám bệnh tăng 4,3% so với cùng kỳ

Cập nhật: 01-11-2018 | 17:31:16

(BDO) Ngày 1-11, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018.

Trong 9 tháng năm 2018, ngành y tế tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ngành luôn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch trên người ở các tuyến; duy trì tiêm chủng thường xuyên tại các điểm tiêm tuyến huyện, điểm tiêm xã, phường và một số điểm tiêm thường xuyên theo quy định. Toàn tỉnh xét nghiệm, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm 7.785 mẫu, phát hiện 392 mẫu không đạt (chiếm 5,04%). Tổng số lần khám bệnh ở các tuyến trong 9 tháng hơn 4,080 triệu lượt người, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tại tuyến tỉnh, công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt 100%, Bệnh viện Phục hồi chức năng đạt 121%, Bệnh viện Y học cổ truyền đạt 58,7%, tại các trung tâm y tế tuyến cấp huyện dao động từ 71,1-92,3%...

Tại hội nghị, Sở Y tế cũng đã đề ra công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2018. Trong đó, sở sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm; phối hợp y tế công và tư bảo đảm hoàn thành tốt những mục tiêu kế hoạch năm 2018.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên