Tổng thống Nga ra lệnh rút binh sỹ khỏi biên giới với Ukraine

Cập nhật: 12-10-2014 | 19:14:47

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tối 11-10, các hãng tin Nga dẫn lời Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã ra lệnh rút các binh sỹ Nga về các căn cứ thường trực của họ sau cuộc diễn tập quân sự tại khu vực Rostov, gần biên giới với Ukraine.

Động thái trên được đưa ra trước một cuộc gặp dự kiến giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại thành phố Milan của Italy vào tuần tới. Ông Peskov cho hay Tổng thống Putin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Peskov nói: “Bộ trưởng (Shoigu) đã báo cáo với Tư lệnh Tối cao về việc kết thúc giai đoạn huấn luyện mùa Hè tại các trường bắn ở quân khu phương Nam. Sau khi nghe báo cáo, ông Putin đã ra lệnh cho binh sĩ trở về các căn cứ thường trực của họ... Tổng cộng có 17.600 quân nhân trong đợt huấn luyện này”.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết hai ông Putin và Poroshenko có thể gặp nhau bên lề một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Á và Âu tại Milan diễn ra từ ngày 16 đến 17-10.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 11-10 cũng cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tuần tới để thảo luận về cuộc giao tranh kéo dài suốt 6 tháng qua giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai ở miền Đông Uktraine.

"Tôi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Milan," ông Poroshenko nói khi có chuyến thăm tới thành phố Kharkov ở miền Đông.

Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM 10) sẽ được tổ chức từ 16 đến 17-10 tại Milan, Italy, với sự hiện diện của khoảng 50 nhà lãnh đạo./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên