TP.TDM tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên không phạm tội và sa vào tệ nạn xã hội

Cập nhật: 17-09-2015 | 11:29:10

(BDO) Sáng 17-6, Công an TP.TDM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.TDM đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017.

Để thực hiện các nội dung kế hoạch phối hợp, Hội phụ nữ thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt câu lạc bộ, thi cán bộ hội giỏi, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về công tác phụ nữ; thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị quyết với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Các cấp hội còn thành lập 290 mô hình, tổ nhóm, câu lạc bộ, thu hút 4.206 thành viên tham gia và thành lập 28 địa chỉ tin cậy. Công an thành phố đã phối hợp tổ chức 56 lớp giáo dục pháp luật cho 2.040 thanh thiếu niên chậm tiến, vận động 51 đối tượng đi cai nghiện. Hội phụ nữ đã nhận cảm hóa, giáo dục 136 trẻ bỏ học, nghiện game online... trở lại trường học.

Thời gian tới, Công an và Hội liên hiệp phụ nữ TP.TDM tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, chú trọng vào công tác tuyên truyền, cảm hóa giáo dục và giới thiệu việc làm…

TRẦN CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên