TP.Thủ Dầu Một: 5 năm tổ chức 19 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 24-06-2020 | 07:50:15

 Trong 5 năm qua, nhu cầu đăng ký học nghề của lao động trên địa bàn thành phố tăng cao. Từ năm 2016 đến tháng 9-2019, toàn thành phố đã tổ chức được 19 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 465 học viên tham gia. Các nghề đào tạo chủ yếu như: Nấu ăn đãi tiệc, trồng bưởi theo công nghệ VietGAP, kỹ thuật trồng, chăm sóc sinh vật cảnh, cắm hoa. Hầu hết học viên sau tốt nghiệp đều tìm được việc làm, tỷ lệ qua đào tạo cuối năm 2019 đạt 78% trong tổng số lao động.

Ngoài ra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Thủ Dầu Một còn tổ chức các lớp ngắn hạn cho 240 học viên về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh, kỹ thuật trồng nấm và rau mầm.

HOÀNG KIM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X