TP.Thủ Dầu Một: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều lực lượng tại chung cư cao tầng

Cập nhật: 28-05-2018 | 09:23:14

Là đô thị trung tâm, tập trung các cơ quan quan trọng của tỉnh, TP.Thủ Dầu Một hiện có trên 10 nhà cao tầng được đầu tư xây dựng hiện đại, hoạt động cùng lúc nhiều chức năng: Văn phòng làm việc, nhà ở, cửa hàng tiện ích, rạp chiếu phim, nhà hàng, quán ăn... với rất đông người ra vào. Thực tế đó dẫn đến không tránh khỏi sự cố đáng tiếc như quá tải nguồn điện gây chạm chập, bất cẩn trong sinh hoạt, sự cố máy móc... Đây là những nguyên nhân phổ biến gây ra cháy, nổ. Vì vậy, công tác phối hợp diễn tập, nâng cao khả năng xử lý sự cố, đặc biệt là nâng cao ý thức phòng cháy và chữa cháy của lực lượng tại chỗ là rất quan trọng.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều lực lượng tại chung cư cao tầng ở TP.Thủ Dầu Một.

Tòa nhà TDC Plaza (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) cao 62m với 21 tầng và trên 200 căn hộ. Tình huống giả định: Tại tầng 4 của chung cư xảy ra cháy khiến cư dân trong tòa nhà hoảng loạn. Nguy cơ cháy lan với số người mắc kẹt trong tòa nhà và nguy cơ bị ngạt khói rất cao, ngoài khả năng của lực lượng tại chỗ. Trong ảnh: Thiếu tá Châu Minh Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) số 1 - chỉ huy chữa cháy báo cáo phương án chữa cháy với ông Nguyễn Trọng Ân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.Thủ Dầu Một và xin chi viện lực lượng

Do có nhiều vật dụng, đồ dùng gia đình dễ cháy và phát sinh nhiều khói, khí độc, đe dọa tính mạng nhiều người, người dân đã tự tìm cách cứu mình như đóng chặt cửa không cho khói xâm nhập, chờ lực lượng đến cứu hoặc tự thoát khỏi đám cháy bằng các phương tiện được trang bị sẵn tại tòa nhà

Lực lượng chi viện chuyên nghiệp kịp thời có mặt triển khai phương tiện chuyên dùng hiện đại, triển khai đội hình cứu nạn và chữa cháy

Nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, dùng loa tay hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi nơi nguy hiểm

Với lực lượng, phương tiện mạnh và công tác phối hợp đồng bộ, kịp thời, tất cả người gặp nạn trong đám cháy được giải cứu an toàn; đám cháy được dập tắt trong thời gian ngắn

Theo phòng Cảnh sát PC&CC số 1, bài học rút ra từ buổi diễn tập là ban quản lý tòa nhà với lực lượng tại chỗ được huấn luyện và trang bị phương tiện PCCC sẽ dập tắt kịp thời khi đám cháy phát sinh. Cư dân sống trong tòa nhà được huấn luyện kỹ năng chữa cháy và thoát nạn sẽ nâng cao ý thức cảnh giác, không để xảy ra cháy nổ. Lực lượng phối hợp kịp thời, đồng bộ không để xảy ra cháy lớn, cháy lan

DUY CHÍ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên