TP.Thủ Dầu Một: Gần 500 người ra quân cơi đắp bờ bao ven sông Sài Gòn

Cập nhật: 12-05-2014 | 00:00:00
Được biết, rạch Bà Lụa (đoạn từ rạch Mương Xù đến rạch Bà Lụa và cuối rạch Mương Đỏ) là tuyến bờ bao chính để bảo vệ, ngăn triều cường cho tổ 84, 85, 86, 87, 88, 89 của khu phố 5 với diện tích hơn 50 ha và 80 hộ dân khu phố 5. Hiện trạng tuyến đê bao thấp và nhỏ do nhân dân tự cơi đắp, chưa được đầu tư xây dựng quy mô. Do đó, UBND phường tiến hành thực hiện dự án cơi đắp bờ bao rạch Bà Lụa. Tuyến bờ bao được thiết kế theo tiêu chuẩn của công trình thủy lợi, công trình cấp 4, chiều dài tuyến 2.795,8m, tổng mức đầu tư của toàn tuyến gần 5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 145 triệu đồng… Sau lễ phát động, lực lượng dự lễ đã thực hiện phát quang từ cầu Mương Xù đến rạch Bà Lụa và tiến hành cơi đắp bờ bao đoạn đầu ngọn rạch Mương Đỏ. Việc phát động cơi đắp bờ bao ven sông Sài Gòn và các rạch nhánh trên địa bàn TP.TDM sẽ được thực hiện trên 5 phường của TP.TDM có nhánh sông Sài Gòn đi qua, gồm: Tân An, Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa và Phú Thọ. Phường Phú Thọ và Tân An là 2 đơn vị thực hiện cơi đắp bờ bao đầu tiên. N.NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên