TP.Thủ Dầu Một: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm

Cập nhật: 08-08-2018 | 10:42:02

Trong những tháng đầu năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đã được các ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng của TP.Thủ Dầu Một (TP.Thủ Dầu Một) tập trung thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Nhờ vậy mà tình hình trật tự ATGT trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một trong 6 tháng đầu năm 2018 tương đối ổn định.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người dân được nâng lên; UTGT được cải thiện (không xảy ra UTGT kéo dài); tình hình đua xe trái phép không xảy ra; TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, TNGT liên quan đến trẻ em giảm về số vụ và số người chết. Số người bị thương giảm so với cùng kỳ năm 2017; tình hình vi phạm về trật tự ATGT đối với thanh, thiếu niên chiếm tỷ lệ rất thấp (2,6%).

Tuy nhiên dù TNGT giảm cả 3 tiêu chí, nhưng theo ông Nguyễn Lộc Hà, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, Trưởng ban ATGT TP.Thủ Dầu Một, đến nay tình hình vi phạm giao thông trên địa bàn vẫn còn xảy ra nhiều, nhất là vi phạm về trật tự đô thị, buôn bán lấn chiếm lòng đường, hành lang đường bộ và các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông nhất là trên các tuyến đường 30-4; Mỹ Phước - Tân Vạn; Nguyễn Thái Bình; Điện Biên Phủ... Mặc dù, tình hình đua xe trái phép không còn xảy ra nhưng tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, biểu diễn vẫn còn xảy ra và ngày càng tinh vi hơn. Các thanh, thiếu niên này luôn tìm cách đối phó với lực lượng chức năng. Công tác phối hợp tiến hành khảo sát, đề nghị khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo đường bộ trên một số tuyến đường còn chậm, chưa được triển khai thực hiện gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm về trật tự ATGT...

Những bất cập, tồn tại nói trên khách quan là do tốc độ gia tăng dân số cơ học và phương tiện giao thông trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một tăng cao; cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh. Nhiều tuyến đường trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương đang khai thác sử dụng nhưng còn thiếu hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng ban đêm, biển báo cấm dừng, cấm đỗ. Một số tuyến đường có nhiều cây xanh, hoa kiểng che khuất tầm nhìn... ảnh hưởng đến tình hình trật tự ATGT.

Về chủ quan, TNGT còn ở mức cao chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, mang tính đối phó với lực lượng chức năng. Lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT từ thành phố đến phường còn mỏng, do đó việc tổ chức tuần tra, kiểm tra còn hạn chế, không đủ sức răn đe, giáo dục chung trong nhân dân...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết từ nay đến cuối năm 2018, thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về trật tự ATGT. Tiếp tục rà soát, phối hợp lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các “điểm đen” TNGT và các vị trí mất ATGT...

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên