Chia sẻ bài viết lên facebook

TP. Thủ Dầu Một: Tập trung xây dựng đô thị xứng tầm

Cập nhật: 08-07-2015 | 09:01:52

Trong nhiệm kỳ qua, những nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã đưa kinh tế - xã hội của TP.TDM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó sự đột phá trên lĩnh vực đô thị (ĐT) được coi là một điểm nhấn quan trọng. ĐT TDM đang phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, tạo tiền đề góp phần xây dựng nên thành phố Bình Dương trong tương lai.

 

Hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đã tạo dựng nên bộ mặt đô thị mới văn minh, hiện đại cho TP.TDM. Ảnh: Q.CHIẾN

 Mở rộng không gian ĐT

Để phát triển TP.TDM theo hướng văn minh - hiện đại, tỉnh đã có 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển ĐT TDM. Theo đó, Đảng bộ TP.TDM đã đề ra chương trình hành động về xây dựng và phát triển ĐT TDM cho giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu đề ra là huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển ĐT TDM theo hướng văn minh, hiện đại tạo tiền đề góp phần xây dựng nên thành phố Bình Dương trong tương lai. Đến nay, diện mạo ĐT TDM đã thay đổi rất rõ nét. Đến cuối năm 2014, TP.TDM đã được công nhận là ĐT loại II và đã đạt 41/49 tiêu chí của ĐT loại I. Việc quy hoạch phân khu chức năng của 12 phường, xã (trừ Hòa Phú và Phú Tân), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã cơ bản hoàn thành. Không gian ĐT đã mở rộng và phát triển đúng định hướng, hình thành ĐT mới, đồng thời tập trung chỉnh trang ĐT cũ...

Một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển ĐT TDM chính là sự kiện khánh thành và đưa vào sử dụng đường Phạm Ngọc Thạch, kết nối được ĐT hiện hữu với ĐT mới. Ông Nguyễn Thành Tài, Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Chủ tịch UBND TP.TDM phấn khởi cho biết: “ĐT mới có cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Tuy nhiên, giải pháp kết nối ĐT mới và ĐT hiện hữu luôn là trăn trở không chỉ của lãnh đạo thành phố, mà còn là của lãnh đạo tỉnh. Và việc đầu tư xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch được xem là giải pháp tối ưu. Tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, với quy mô đường với 8 làn xe. Đây là tuyến đường đầu tiên trong cả nước áp dụng làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm hạn chế ách tắc giao thông cho loại phương tiện này và trong tương lai, sẽ có tuyến metro chạy giữa. Tuyến đường đã kết nối được ĐT mới và ĐT hiện hữu, mở rộng không gian ĐT đúng hướng”.

Song song đó, cùng với phát triển ĐT mới, TP.TDM cũng quan tâm đến công tác chỉnh trang ĐT ở khu ĐT hiện hữu. Trong đó, nổi bật là việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa 3 xã Tân An, Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ lên phường. Với định hướng phát triển chung là: “Phường thuộc ĐT có tính chất hiện đại, phát triển chủ yếu về dịch vụ, thương mại, biệt thự vườn, dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp ĐT… có dân cư tập trung ở các khu ĐT, khu nhà ở có kiến trúc riêng”. 3 phường mới được thành lập đã tạo ra một tầm vóc mới, xứng đáng với sự phát triển chung của TP.TDM. Ông Lâm Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.TDM cho biết, những vấn đề còn lại mà thành phố phải tập trung hoàn thành từ nay đến năm 2017 và những năm sau đó là nâng cao dân số gắn với tăng mật độ dân số trong ĐT; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường, ngõ hẻm đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh; đồng thời chú trọng nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước sạch kết hợp phong trào xây dựng khu phố văn hóa và phát triển các khu ĐT mới…

Để đạt được các yêu cầu trên, TP.TDM tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư; trong đó chú trọng đến các tuyến giao thông chính để nâng cao tỷ lệ mật độ đường chính ĐT lên 13km/km2. Thành phố cũng xác định đầu tư một số công trình trọng điểm trong 5 năm tới như đường ven sông Sài Gòn, Trần Văn Ơn, Lê Văn Tách, Lê Chí Dân; nhựa nóng 100% đường do phường quản lý; nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch được cung cấp từ nhà máy, hạn chế khai thác nước ngầm; mở rộng, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thoát nước từ các rạch, suối ra sông Sài Gòn bảo đảm tiêu thoát nước, chống ngập lụt ven sông…

Xây dựng con người mới

Một vấn đề quan trọng để đạt được mục tiêu xây dựng TP.TDM văn minh, hiện đại, giàu đẹp chính là xây dựng con người ĐT. Thời gian qua, TP.TDM đã triển khai xây dựng nếp sống văn minh ĐT, bảo đảm giữ gìn vệ sinh sạch đẹp trên địa bàn với các nội dung như chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị, làm xanh - sạch - đẹp đường phố…

Theo ông Lâm Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.TDM, để xây dựng con người ĐT không phải là câu chuyện một sớm, một chiều bởi đây là cả một quá trình làm thay đổi nhận thức và xây dựng nếp sống văn minh ĐT cộng đồng dân cư; nhất là khi nông dân trở thành thị dân. Vì vậy, cần phải tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh ĐT và tạo nên ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng và phát triển ĐT. TP.TDM, cần gắn xây dựng văn minh ĐT với tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để góp phần hình thành nên cộng đồng cư dân ĐT.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên