TP.Thuận An: Hơn 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa

Cập nhật: 13-04-2021 | 12:27:34

(BDO) Sáng 13-4, UBND TP.Thuận An đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và  TP.Thuận An trao giấy khen cho các tập thể

Trong năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến xã, phường rất quan tâm đến việc triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH. Công tác tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hóa được các đơn vị thực hiện ngay từ đầu năm và tổ chức bình xét theo đúng quy trình. Qua bình xét cuối năm, trên địa bàn thành phố có 38.922/40.803 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” (đạt 95,56%), trong đó có 35,5% gia đình văn hóa đạt 3 năm liên tục; 48/56 khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa và 90,7% khu nhà trọ văn hóa. Bên cạnh đó, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng văn minh đô thị.

Dịp này, TP.Thuận An có 4 tập thể và 20 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2020. Chủ tịch UBND TP.Thuận An cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000- 2020 và năm 2020.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên