Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ kẻ “ngáo đá” chém 3 người thương vong tại chợ Phú Thứ

Cập nhật: 14-11-2018 | 08:32:07

Sáng 13-11, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Hữu Trọng (33 tuổi, ngụ xã Phú An, TX.Bến Cát) liên quan đến vụ án mạng làm 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại chợ Phú Thứ, xã Phú An, TX.Bến Cát.


Đối tượng Phan Hữu Trọng tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 9 giờ ngày 13-6-2017, Phan Hữu Trọng có biểu hiện không bình thường đi vào chợ Phú Thứ và luôn miệng chửi mọi người. Thấy vậy, mẹ và dì của Trọng ra can ngăn thì lập tức bị đối tượng đánh, lấy dao trong chợ chém gây thương tích. Lúc này ông Phạm Công Nghiệp (60 tuổi, ngụ Bình Dương), là tiểu thương trong chợ đang bán hàng gần đó cũng bị đối tượng chém nhiều nhát. Bị chém, ông Nghiệp chạy được một đoạn thì ngã gục. Được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Đối tượng Trọng đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Tiến hành làm việc, Trọng khai nhận đã sử dụng ma túy đá trong một thời gian dài, khi xảy ra sự việc đối tượng đang trong tình trạng “ngáo đá”.

Tại phiên tòa sáng 13-11, do cơ quan tiến hành tố tụng chưa làm việc với người đại diện hợp pháp của người bị hại (vợ ông Nghiệp) nên Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ, yêu cầu tiếp tục điều tra, bổ sung thêm các tài liệu để việc xét xử diễn ra một cách công tâm, chính xác, đúng người đúng tội và đúng pháp luật.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên