Trang bị kỹ năng sống cho CN nhà trọ

Cập nhật: 02-10-2013 | 00:00:00

Sáng 1-10, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) tiếp tục nhân rộng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân (CN).

  Công nhân tổ tự quản tại khu lưu trú công nhân Công ty May Kim Đô (quận Gò Vấp, TP HCM)

Bên cạnh việc phối hợp với lực lượng công an vận động chủ nhà trọ và CN tham gia tổ tự quản,các cấp CĐ cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến phòng chống mại dâm và tệ nạn xã hội ở khu nhà trọ; bồi dưỡng cho cán bộ CĐ và thành viên các tổ tự quản kỹ năng nắm bắt thông tin, tiếp cận cộng đồng, đặc biệt là các kỹ năng sống để thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống tệ nạn xã hội.

Các cấp CĐ cần tham mưu cho chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các tổ CN tự quản nhằm bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Theo Người Lao Động
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên