Triệt phá nhiều vụ cá độ mùa World Cup

Cập nhật: 12-07-2018 | 09:33:29

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm phòng chống cá độ đá banh mùa World Cup 2018, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an (CA) TP.Thủ Dầu Một đã triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây cá độ đá banh, ghi số đề, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.


Công an thu giữ nhiều tang vật trong vụ cá độ đá banh tại quán cà phê Cảnh Xưa, thuộc KP.7, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một

Cá độ qua tin nhắn điện thoại

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2-7, Đội CSHS CA TP.Thủ Dầu Một phối hợp với CA phường Hiệp Thành tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Cảnh Xưa (thuộc KP.7, phường Hiệp Thành). Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang dùng điện thoại tính tiền cá cược đá banh ăn tiền. Ngay sau đó, 2 đối tượng cùng nhiều tang vật đã được đưa về trụ sở CA để làm việc.

Trong quá trình điều tra, đối tượng Bùi Thanh Tấn (21 tuổi) và Bùi Văn Khánh Quy (23 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tấn khai nhận đã cá cược đá banh thắng thua bằng tiền với Quy thông qua trận đội tuyển Tây Ban Nha và Nga diễn ra lúc 21 giờ ngày 1-7. Trong trận đấu này, Tấn dùng điện thoại di động nhắn tin cho Quy để bắt độ với tổng số tiền là 5,8 triệu đồng. Còn đối tượng Quy khai nhận sau khi nhận kèo cá cược với Tấn thì Quy đã nhắn tin chuyển toàn bộ “kèo” cá cược đá banh cho Lê Hoàng Anh (23 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng). Ngoài ra, Quy còn tham gia cá cược đá banh với Phạm Hữu Quốc (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) thông qua tin nhắn đặt cược 2 trận đội tuyển Croatia và Iceland, Nigeria và Argentina diễn ra lúc 1 giờ ngày 27-6 với tổng số tiền là 18 triệu đồng. Sau đó, Quốc đã bắt xê “kèo” của Quy với Quốc qua Lê Hoàng Anh thông qua nhắn tin điện thoại…

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng CA truy xét, bắt giữ thêm đối tượng Trần Tuấn Anh (24 tuổi, quê Bình Thuận), thu giữ nhiều quyển sổ ghi những trận đấu và nhận kèo của các con bạc; trong đó có nội dung đặt cược giữa Trần Tuấn Anh với Lê Hoàng Anh thông qua gọi điện thoại trực tiếp với nhau để trao đổi trận đấu đội tuyển Argentia và Iceland với tổng số tiền đặt cược là 9 triệu đồng. Qua đó, Đội CSHS CA TP.Thủ Dầu Một đang tạm giữ 5 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ đá banh.

Bắt bầu cua lòi ra cá độ đá banh

CA TP.Thủ Dầu Một vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” liên quan đến đường dây có 13 đối tượng thực hiện đánh bạc dưới nhiều hình thức: Lắc bầu cua, cá độ đá banh và ghi số đề ăn tiền. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19-6, Đội CSHS phối hợp với CA phường Định Hòa tổ chức lực lượng ập vào quán cà phê Bảo Nhi, thuộc KP.6, phường Định Hòa bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Phạm Văn Hiền (22 tuổi), Đặng Quốc Huy (34 tuổi), Phạm Quốc Thắng (37 tuổi), Nguyễn Văn Phong (41 tuổi) và Nguyễn Gian Hồ (33 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một) đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức lắc bầu cua bằng tiền do Phạm Văn Hiền làm cái. Tang vật thu giữ hơn 8 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ xí ngầu lắc bầu cua.

Tiến hành điều tra, CA phát hiện trong điện thoại di động của Đặng Quốc Huy có nhiều nội dung tin nhắn liên quan đến hành vi cá độ đá banh với các đối tượng Phạm Văn Hiền, Nguyễn Văn Phong, Trịnh Phước Hòa (48 tuổi, ngụ KP.5, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một), Phan Minh Trí (33 tuổi, quê Cần Thơ). Theo đó, vào ngày 18-6, Huy nhận “kèo” với Phạm Văn Hiền cá cược đá banh trận Thụy Điển và Hàn Quốc với số tiền 1,5 triệu đồng. Vào ngày 19-6, Huy nhận “kèo” với Hiền, Hòa bắt đội Anh và Tunisa; Nhật Bản và Colombia với số tiền hơn 12 triệu đồng. Ngoài ra Huy còn nhận và bắt “kèo” thêm nhiều đối tượng với những trận đá banh khác nữa.

Mở rộng vụ án, CA phát hiện Trịnh Phước Hòa, Vũ Đức Trung (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) thực hiện thêm hành vi ghi số đề ăn tiền. Qua điều tra, vào ngày 17-6, Hòa nhắn tin mua số đề của Trung với nội dung “bao lô các số 78, 68, 58, 48, 38 mỗi số 300.000 đồng”, tổng số tiền mà Hòa mua lô đề là 19,5 triệu đồng. Kết quả, Hòa trúng các số 78 và 48 với số tiền thắng được là 42 triệu đồng. Đến ngày 18-6, Hòa nhắn tin mua số đề của Trung với nội dung “bao lô các số 78, 68, 58, 48, 38 mỗi số 200.000 đồng”, tổng số tiền là 13 triệu đồng. Kết quả Hòa thua Trung.

Kết thúc vụ án, CA đã bắt giữ 13 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan trong đường dây đánh bạc. Trung tá Nguyễn Khánh Phương, Đội trưởng Đội CSHS CA TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Đây là một đường dây đánh bạc lớn nhất từ đầu năm đến nay bị Đội CSHS triệt phá thành công, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng trong đường dây rất ranh ma, sử dụng nhiều mánh khóe hoạt động kín đáo trao đổi bắt “kèo” chỉ thông qua điện thoại di động để nhắn tin hay gọi điện trực tiếp. Vì vậy, ngay sau khi thấy thời điểm chín muồi thì đơn vị đã huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng các đội nghiệp vụ CA TP.Thủ Dầu Một tiến hành vây bắt quả tang. Mới đây, đường dây này đã bị khởi tố để tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Trung tá Nguyễn Khánh Phương cho biết: “Trước khi mùa giải World Cup 2018 diễn ra, lãnh đạo CA TP.Thủ Dầu Một đã chỉ đạo Đội CSHS xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống cá độ đá banh. Từ ngày 14-6 đến nay, Đội CSHS đã triệt phá 5 vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức: cá độ đá banh, lắc bầu cua, đánh đề; tiến hành bắt giữ hơn 20 đối tượng. Chuyển giao 1 vụ cho Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một để xử lý theo thẩm quyền. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, ổn định tình hình để người dân yên tâm tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh”!

 

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên