Triệt phá sới bạc trong vườn cao su 

Cập nhật: 13-06-2017 | 17:34:53

 *Một thanh niên chết trong phòng trọ chưa rõ nguyên nhân

Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh, cho biết đã triệt phá sới bạc, bắt tạm giữ 14 nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, chiều tối 10-6, các trinh sát thuộc PC 45 Công an tỉnh bất ngờ đột kích vào sới bạc nằm sâu trong rừng cao su cách đường nhựa hơn 10 km thuộc ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, hàng trăm con bạc ôm tiền bỏ chạy. Do địa hình rộng lớn, trời mưa nên đa số con bạc đã bỏ chạy vào sâu trong rừng cao su trốn thoát. Tuy nhiên, tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 14 con bạc cùng hơn 240 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà đá, 1 chiếu bạc, hột xí ngầu lắc tài xỉu, hàng chục chiếc xe máy và nhiều tang vật khác liên quan.

Hiện trường sới bạc bị cảnh sát đột kích bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, sới bạc này hoạt động từ cuối năm 2016 đến nay, thời gian hoạt động từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ chiều hàng ngày. Sòng bạc được chia làm hai khu, một khu để lắc tài xỉu, một khu là trường gà.  Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, chủ sới bạc thuê người canh nhiều lớp để cảnh báo từ xa. Sòng bạc thường xuyên thay đổi địa điểm nhưng chủ yếu hoạt động trong những vườn cây cao su.

*Sáng 12-6, những người bạn ở chung trọ thuộc KP.9, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một gọi anh Nguyễn Quốc Kh. ( SN 1992, quê Gia Lai) dậy đi làm nhưng không thấy anh trả lời. Khi họ đến kiểm tra thì phát hiện anh Kh. đã tử vong. Lực lượng chức năng đã có mặt  tại hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

DUY KHANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên