Triệt xóa hàng loạt sòng bạc quy mô lớn

Cập nhật: 28-01-2019 | 09:02:14

Sau khi Công an (CA) tỉnh triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm cờ bạc trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng CA các địa phương, như: TX.Thuận An, TX.Dĩ An đã vào cuộc quyết liệt nhằm triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp. Đến nay, nhiều địa phương đã đạt hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận, góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) chung trên địa bàn tỉnh.


Số tiền dùng để đánh bạc bị lực lượng Công an TX.Dĩ An thu giữ trong chuyên án bí số VA019B do Đậu Đức Thành cầm đầu

Canh bạc hàng trăm triệu đồng

Những ngày cận tết là thời điểm những đối tượng hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp thường tổ chức các sòng bạc để sát phạt nhau. Trước tình hình trên, CA các địa phương liên tục ra quân kiểm tra và kịp thời triệt phá một số sòng bạc quy mô lớn. Đơn cử, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-1, Đội Cảnh sát hình sự CA TX.Thuận An phối hợp với CA phường An Phú triển khai lực lượng bất ngờ ập vào tụ điểm đánh bạc trên địa bàn và phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu. Lực lượng CA đã bắt giữ 24 con bạc, thu giữ trên chiếu bạc hơn 110 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc do Bồ Minh Tân (42 tuổi, ngụ KP.1, phường An Phú, TX.Thuận An) đứng ra tổ chức. Trần Ngọc Tú (37 tuổi, ngụ phường Hưng Định, TX.Thuận An) làm cái. Được biết tụ điểm này thường xuyên tổ chức đánh bạc cho các con bạc chuyên nghiệp.

Mới đây, vào đêm ngày 23-1, hàng chục trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự CA TX.Dĩ An đã bất ngờ ập vào căn nhà số 315 nằm trên đường Huỳnh Thị Tươi, phường Tân Bình, TX.Dĩ An bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Lực lượng CA đã bắt giữ 17 con bạc, một số đối tượng đã tung cửa sổ, nhảy lầu tẩu thoát. Tiến hành khám xét, lực lượng CA thu giữ khoảng 400 triệu đồng cùng nhiều bộ bài tây, bộ xóc đĩa và tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Qua làm việc, lực lượng CA xác định căn nhà trên do Nguyễn Văn Kỷ (40 tuổi) làm chủ. Kỷ phối hợp với Đậu Đức Thành (tự Thành Tam, 42 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tổ chức đánh bạc. Được biết, mỗi lần tổ chức đánh bạc, nhóm của Thành thu tiền xâu từ 100 đến 200 triệu đồng/ngày. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh các đối tượng bỏ trốn để tiếp tục truy bắt, điều tra vụ việc.

Tập trung đấu tranh, phòng ngừa

Để triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc của Thành Tam, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự đã theo dõi và nắm tình hình đối tượng trong suốt 1 năm. Thượng úy Võ Văn Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự CA TX.Dĩ An, cho biết: “Thành Tam là đối tượng giang hồ cộm cán trên địa bàn TX.Dĩ An, đã có 2 tiền án về tội đánh bạc. Vào tháng 10-2018, CA thị xã đã bắt băng nhóm gây rối, đập phá quán cà phê Ngọc Phượng, thuộc phường Dĩ An, TX.Dĩ An. Trong quá trình điều tra, lực lượng CA xác định những đối tượng nằm trong băng nhóm gây rối đều là đàn em của Thành Tam nên lãnh đạo CA TX.Dĩ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục đeo bám. Qua công tác nắm tình hình, theo dõi đối tượng, các trinh sát báo về Thành Tam đang cầm đầu một đường dây đánh bạc có tổ chức với quy mô lớn, mỗi lần đứng ra tổ chức nhóm của Thành Tam sẽ thu tiền xâu từ 100 đến 200 triệu đồng/ngày. Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát hình sự đã đề xuất lãnh đạo CA TX.Dĩ An xác lập chuyên án mang bí số VA019B để triệt xóa”.

Theo thượng úy Sơn, những con bạc được nhóm của Thành Tam đứng ra tổ chức chơi đều thuộc dạng chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành như: Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương… Sòng bạc được điều hành một cách rất chuyên nghiệp dưới tay Thành Tam. Để “gầy sòng”, y nhận thấy đủ khách, đủ số tiền sẽ thông báo thời gian cho các con bạc, sau đó các con bạc tập trung tại một điểm hẹn đã định sẵn, bỏ phương tiện cá nhân lại rồi lên ô tô mà Thành Tam đã sắp xếp chạy lòng vòng, khi thấy an toàn thì mới vào sòng. Tại sòng bạc, Thành Tam phân công nhiệm vụ cho đàn em như: Thu tiền xâu, lắc cái, cảnh giới và đứng ra cho vay lãi nặng ngay tại sòng bạc.

“Để tránh bị phát hiện, nhóm của Thành liên tục thay đổi địa điểm, chúng thường chọn các căn nhà nằm sâu trong khu dân cư và được bao bọc bởi lớp tường rào có trang bị camera giám sát. Việc này gây không ít khó khăn cho các trinh sát tiếp cận sòng bạc của Thành Tam. Lãnh đạo CA TX.Dĩ An chỉ đạo phải quyết tâm triệt xóa chuyên án, đơn vị đã lựa chọn thời điểm chín muồi tổ chức lực lượng bao vây, bắt quả tang các con bạc đang sát phạt nhau”, thượng úy Sơn chia sẻ.

Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng CA TX.Dĩ An, cho biết: “Từ đầu năm 2019 đến nay, Đội Cảnh sát hình sự CA TX.Dĩ An đã triệt xóa thành công 11 vụ đánh bạc bằng nhiều hình thức, bắt 58 đối tượng; khởi tố 8 vụ án hình sự và 38 đối tượng. Lực lượng CA TX.Dĩ An quyết tâm đánh mạnh vào tội phạm cờ bạc hoạt động theo kiểu băng, ổ, nhóm; tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc hoạt động trên địa bàn thị xã để người dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong an lành, hạnh phúc”.

 

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên