Triệt xóa nhiều sới bạc trong nhà

Cập nhật: 30-03-2017 | 12:55:47

Thời gian qua, Công an (CA) TX.Dĩ An đã triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bài ăn tiền tại nhà. Các đối tượng cầm đầu sử dụng nhà ở để tổ chức đánh bài ăn tiền, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, chúng thường đóng kín cửa và cho người cảnh giới từ xa.

Qua công tác nắm tình hình, CA TX.Dĩ An biết được đối tượng Phạm Văn Tuế (tự Tuế “Còi”, SN 1969, ngụ phường An Bình, TX.Dĩ An) thường xuyên tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà. Nhờ có mối quan hệ thân thiết với những con bạc ở địa phương nên Tuế nghĩ ra cách kiếm tiền là sử dụng nơi ở của mình để tổ chức đánh bài ăn tiền và thu tiền “xâu”. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Tuế “cải trang” ngôi nhà như vắng chủ bằng cách đóng kín cửa và tung tin với hàng xóm là Tuế đã đi làm ăn xa. Tuy nhiên, Tuế không ngờ rằng sới bạc của mình đang nằm trong tầm ngắm của CA TX.Dĩ An.

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, CA TX.Dĩ An phối hợp với CA phường An Bình bất ngờ ập vào căn nhà của Tuế ở KP.Bình Đường 4, phường An Bình bắt quả tang Tuế đang thu tiền “xâu” của các con bạc Nguyễn Duy Hộp (SN 1971, ngụ Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), Đậu Tuấn Anh (SN 1986, quê Hà Tĩnh) và Phạm Đức Minh (SN 1982, ngụ phường An Bình, TX.Dĩ An) cùng 16,8 triệu đồng tiền tang vật, 1 triệu đồng tiền “xâu”, 56 triệu đồng tiền dùng để đánh bài cùng 3 bộ bài tây.

Cũng như Tuế, Lê Thị Kim Liên (SN 1981, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) biết được các con bạc đang có nhu cầu đánh bài ăn tiền nhưng lại không có địa điểm để chơi nên Liên cùng với người thân là Trần Thị Ngọc Phượng (SN 1983); Lê Minh Sang (SN 1991); Nguyễn Văn Tiền (SN 1972) và Trần Minh Dũng (SN 1987) cùng ngụ phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tổ chức sòng bạc tại nhà của Liên để thu tiền “xâu”. Theo đó, Liên cùng Phượng, Sang và Tiền có nhiệm vụ thu tiền “xâu”. Dũng có trách nhiệm giữ xe cho con bạc và cảnh giới. Sau 2 đến 3 ván bài, các con bạc đưa cho nhóm của Liên từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Qua công tác theo dõi, các trinh sát hình sự CA TX.Dĩ An biết được ngày 30-1 (mùng 2 Tết) Liên đang tổ chức 2 sòng bạc cho gần 100 đối tượng “sát phạt” tại nhà của Liên. CA TX.Dĩ An nhanh chóng lập kế hoạch triệt xóa sòng bạc này. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ CA TX.Dĩ An được huy động và chia thành nhiều mũi để tiếp cận ngôi nhà của Liên. Sau khi bố trí lực lượng chốt chặn các lối đi mà con bạc có thể thoát thân, CA TX.Dĩ An ập vào bắt gọn 62 con bạc đang say sưa đánh bài cào 3 lá ăn thua bằng tiền tại nhà của Liên. Tại 2 sòng bạc, CA thu giữ 11,7 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 130 triệu đồng tiền dùng để đánh bài cùng hàng chục bộ bài tây.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên