Triều cường vượt báo động 3, nhiều khu vực ven sông Sài Gòn bị ngập nặng

Cập nhật: 10-10-2014 | 17:29:05

(BDO) Ngày 10-10, ông Phan Văn Chức, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Bình Dương cho biết, vào lúc 7 giờ sáng 10-10, mực nước đo được tại trạm TP.Thủ Dầu Một đạt 1,48m, cao hơn báo động 3 là 0,18m. Do triều cường cao, nhiều khu vực hạ du, ven sông Sài Gòn đã bị ngập từ 20- 70cm. Nhiều tuyến đường ven sông tại TP.Thủ Dầu Một nước triều dâng gây ngập sâu từ 20- 50cm.

Đường thành sông ảnh hưởng việc kinh doanh của tiểu thương.

Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là phường Chánh Nghĩa và phường Phú Thọ, nhiều khu vực nước tràn bờ đã ngập vào nhà dân gây không ít khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Tại tổ 74, khu phố 6, phường Phú Thọ nước từ sông tràn bờ khiến hơn 20 hộ dân bị ảnh hưởng do nước ngập vào nhà hơn nửa mét. Tương tự tại khu phố 5, phường Phú Thọ, theo ghi nhận của chúng tôi, nước tràn bờ từ một hộ dân cũng gây ngập úng vườn và nhà dân. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương cơi nới bờ bao ngăn triều.

Nhiều căn nhà ở khu phố 6, phường Phú Thọ, TP.TDM bị ngập chìm trong nước.

Cùng ngày, theo Ban Quản lý Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, đến 7 giờ sáng nay, cao trình nước hồ đạt 23,8m, tức cao hơn báo động 3 là 0,5m . Hiện nước từ thượng nguồn đổ về hồ với dung lượng 1.000 m3/s. Để đảm bảo an toàn cho công trình theo kế hoạch từ ngày 9-10 hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ dung lượng 100 m3/s. Tuy nhiên, do triều cường dâng cao trên sông Sài Gòn nên theo yêu cầu của tỉnh Bình Dương, TP.HCM hồ Dầu Tiếng đã dời ngày xả lũ vào lúc 7 giờ sáng ngày 12-10 cùng với dung lượng 100 m3/s.

M.Duy

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên