Trồng hàng trăm nghìn cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây xuân 2015

Cập nhật: 26-02-2015 | 19:09:52

Các đồng chí Lãnh đạo trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng cây lưu niệm sau lễ ra quân. (Ảnh: Trung ương Đoàn)

Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Ất Mùi 2015 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra sáng nay, ngày 26-2.

Chương trình được thực hiện đồng thời tại ba địa điểm là khu di tích lịch sử Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, lễ phát động Tết trồng cây nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, theo ban tổ chức, việc phát động tại các điểm di tích cách mạng, các địa danh lịch sử sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp ý chí cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đây cũng là hoạt động thiết thực của đoàn viên, thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi cả nước phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đại diện đoàn viên, thanh niên đã phát biểu hưởng ứng thể hiện quyết tâm mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia trồng, chăm sóc ít nhất một cây xanh, mỗi chi đoàn chăm sóc một vườn cây, góp phần làm cho đất nước ngày càng xanh tươi như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Sau Lễ phát động, tại Quảng Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên trồng Hàng cây thanh niên dọc tuyến đường dẫn lên khu mộ Đại tướng (trồng 120 cây bàng), tổ chức trồng 3.500 cây phi lao chắn sóng dọc bờ biển, ra quân dọn vệ sinh môi trường, tặng quà 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Nghệ An, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia thực hiện công trình thanh niên phủ xanh khu di tích lịch sử Truông Bồn. Các huyện, thành đoàn của tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân tổ chức trồng cây xanh tại các khu vực đất trống, tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường...

Tại Tuyên Quang, các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm và trồng hơn 1 ha rừng lát (khoảng 2.000 cây lát); đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, các tỉnh, thành đoàn cũng đã triển khai tổ chức Tết trồng cây. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 25-2, các tỉnh, thành đoàn ra quân trồng được hơn 300.000 cây xanh các loại như Tỉnh đoàn Thái Nguyên trồng được 218.000 cây xanh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang trồng hơn 15.000 cây xanh, Tỉnh đoàn Hà Nam trồng 12.400 cây xanh.../.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên