Trưa mai (17-8), bão số 5 cách Móng Cái-Quảng Ninh khoảng 270km

Cập nhật: 16-08-2012 | 00:00:00

Theo bản tin phát lúc 9h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 13h ngày 16-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

>> Các tỉnh thực hiện nhiều biện pháp đối phó bão số 5

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 17-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, đi dọc ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 18/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Quảng Ninh – Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.

  Vị trí và đường đi của cơn bão số 5.

Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km, đi vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 18-8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 104,4 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả vùng biển vịnh Hạ Long) từ trưa mai (17-8), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng chiều tối và đêm mai có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều và đêm mai có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, sáng 16-8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã tiếp tục có Công điện số 03/CĐ-TW Về cơn bão số 5 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế; Các tỉnh miền núi phía Bắc: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và   Điện Biên; Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

Các Bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 5. Bộ Tổng Tham mưu đã có điện số 37, 176, 38 chỉ đạo các đơn vị Quân đội triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi bão đổ bộ vào. Bộ đội   Biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 15.163 tàu với 74.838 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên