Trung Quốc phát hiện thêm 120 chiến binh đất nung

Cập nhật: 22-06-2010 | 00:00:00

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện thêm khoảng 120 tượng chiến binh đất nung trong cuộc khai quật mới nhất tại khu vực bao quanh lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

  Các chiến binh đất nung bị chôn vùi cách đây hơn 2.000 năm.

  

Quần thể tượng người, ngựa bằng đất nung được phát hiện năm 1974 gần gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thành phố Tây An và được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất của thời cận đại.

 

Cho đến nay đã có hơn 8.000 pho tượng được khai quật.

 

Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên năm 1974, việc khai quật khảo cổ vẫn đang được tiến hành.

 

Cuộc khai quật mới nhất bắt đầu cách đây 3 tháng. Việc khai quật kéo dài là do binh mã bằng đất nung rất dễ vỡ và việc bảo vệ những bức tượng này rất khó khăn.

 

THEO DÂN TRÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên