Chia sẻ bài viết lên facebook

Trường THPT Võ Minh Đức, TP.Thủ Dầu Một: Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2

Cập nhật: 21-03-2015 | 08:27:54

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ trường THPT Võ Minh Đức đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng nghiệp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhà trường không ngừng thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy và học, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh (HS). Vì vậy, tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm của HS 3 năm liền kề đạt 100%. Kết quả học lực năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ HS đạt khá, giỏi và tỷ lệ HS đậu đại học chiếm tỷ lệ cao trong tổng số HS toàn trường. Năm học 2013-2014, tổng số HS toàn trường là 1.211 em, số HS đạt loại giỏi, khá chiếm 60,3%, lên lớp đạt 99,8%, HS đậu đại học đợt 1 chiếm 90,7%. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, HS tích cực”, tổ chức hoạt động ngoại khóa như tuyên truyền giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục quốc phòng, phòng chống HIV/AIDS, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, định hướng nghề nghiệp, giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.

Lãnh đạo trường THPT Võ Minh Đức trao hoa tri ân cho người thân thầy giáo Võ Minh Đức trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: K.HÀ

Ông Nguyễn Văn Cứu, Bí thư Chi bộ trường THPT Võ Minh Đức cho biết: “Nhiệm kỳ qua, chi bộ trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đề ra. Chất lượng giảng dạy ngày càng nâng cao; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; các đoàn thể hoạt động có nề nếp, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ trường THPT Võ Minh Đức sẽ đồng lòng nêu cao quyết tâm, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên kết hợp học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ của các năm học. Chi bộ đề ra một số chỉ tiêu như hàng năm phấn đấu và giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2; tỷ lệ HS lên lớp mỗi năm đạt 99,8%, tốt nghiệp THPT đạt 100%; 80% HS đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Hàng năm, trường phấn đấu có10 HS giỏi bộ môn văn hóa cấp tỉnh, 4 HS giỏi toàn quốc; 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường, 15% chiến sĩ thua các cấp, 100% giáo viên đạt chuẩn.

“Trong nhiệm kỳ, nhà trường cũng sẽ đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Trường cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học; giáo dục cho HS ý thức tự học, tự rèn luyện, xây dựng nề nếp học tập và chấp hành tốt nội quy nhà trường”, ông Cứu cho biết.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên