Trường Đại học Thủ Dầu Một: Công bố Hội thảo quốc tế “Viễn cảnh Đông Nam bộ” lần 1 năm 2018

Cập nhật: 31-05-2018 | 16:52:36

(BDO) Sáng 31-5, trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (USSH-VNU-HCM) và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (TTP-VNU-HCM) tổ chức lễ công bố chương trình Hội thảo quốc tế “Viễn cảnh Đông Nam bộ” lần 1 năm 2018.


Trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh ký kết kế hoạch tổ chức hội thảo

Lễ công bố có sự tham dự của đại diện lãnh sự quán các nước và các tổ chức quốc tế, như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc); lãnh đạo các địa phương, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Đông Nam bộ, TP.Hồ Chí Minh…

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe các nhà khoa học trình  bày ý tưởng và nội dung kế hoạch tổ chức hội thảo; giới thiệu dự thảo Quỹ phát triển khoa học công nghệ Đông Nam bộ. Các học giả, doanh nghiệp đã đặt những câu hỏi về các vấn đề liên quan đến hội thảo quốc tế sắp tới.

Dự kiến, hội thảo được tổ chức vào các 2 ngày 6 và 7-12-2018 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm của các quốc gia châu Á và bài học cho vùng TP.Hồ Chí Minh” .

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, hội thảo dự kiến có sự tham gia của 8 trường đại học ở châu Á, đến từ các nước như: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Đoài Loan (Trung Quốc)… và 200 nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của nhiều lĩnh vực. Hội thảo này có nhiều hoạt động tương tác đa chiều trong nghiên cứu khoa học, là nơi trải nghiệm lý tưởng của các nhà khoa học, nhất là việc hấp thụ, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu và công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế…

THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên