Trường Đại học Thủ Dầu Một: Tiếp tục khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 26-05-2021 | 09:08:23

Trường Đại học Thủ Dầu Một vừa tổ chức “Ngày hội sáng tạo và khởi nghiệp lần thứ IX” năm 2021. Ngày hội tạo ra sân chơi và đáp ứng được niềm đam mê nghiên cứu khoa học (NCKH) cho sinh viên (SV). Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày hội năm nay được tổ chức ngắn gọn, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.


Các thầy cô và SV trường ĐH Thủ Dầu Một chụp ảnh lưu niệm tại buổi tổng kết “Ngày hội sáng tạo và khởi nghiệp lần thứ IX” năm 2021

Đa dạng hoạt động

Hoạt động “Ngày hội sáng tạo và khởi nghiệp” là chương trình “Ngày hội khoa học SV” trước đây, được tổ chức từ năm 2012. Qua đó, tạo ra diễn đàn, các hoạt động mang tính học thuật cho SV trao đổi, thảo luận; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, kết quả NCKH. Tiến sĩ Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu Trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một đánh giá, đến nay các nghiên cứu của SV đã được nâng dần và khẳng định thông qua kết quả tham gia các cuộc thi với những giải thưởng như: 17 công trình nghiên cứu đạt giải thưởng tài năng khoa học trẻ cấp bộ; 3 công trình đạt giải thưởng cuộc thi Euréka; 18 công trình nghiên cứu đạt giải thưởng trong cuộc thi NCKH dành cho học sinh, SV cấp tỉnh...

Ngày hội năm nay được tổ chức 2 phiên làm việc, gồm: Phiên tiểu ban và phiên toàn thể - tổng kết - bế mạc. Năm nay, phiên tiểu ban đã có sự đa dạng, phong phú về nội dung, cách thức tổ chức với sự tham gia của các khoa và hơn 790 lượt người tham gia. Một số nội dung tiêu biểu được tổ chức tại phiên toàn thể như: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCKH, báo cáo tốt nghiệp tiêu biểu; giới thiệu các sản phẩm NCKH, báo cáo tốt nghiệp của SV; tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng NCKH trong SV, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đề tài và thực hiện đề tài NCKH; trao đổi, tư vấn chuyên ngành và nghề nghiệp, cách tìm học bổng giữa giảng viên và SV…

Thêm nhiều thành tích mới

Tiếp nối thành công trong 9 năm qua, năm học 2020-2021 trường tiếp tục phát động SV tham gia NCKH. Năm nay, toàn trường có 380 đề tài được đăng ký, với 485 SV thuộc 8 khoa tham gia. Sau khi xét duyệt đề cương, có 325 đề tài đạt, được hiệu trưởng giao SV thực hiện. Đến nay, có 171 đề tài được đánh giá nghiệm thu với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ban giám hiệu trường ĐH Thủ Dầu Một, hoạt động NCKH trong SV tiếp tục có thêm nhiều thành tích mới. Số SV tham gia đăng ký đề tài và giảng viên tham gia hướng dẫn tăng cao so với năm trước. Các đề tài nghiên cứu không chỉ tiến bộ về số lượng mà chất lượng cũng được nâng cao; thiết thực hơn, gắn bó chặt chẽ hơn với hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường nói chung; cách thực hiện đề tài cũng bài bản hơn, chất lượng được nâng lên đáng kể.

Tiến sĩ Ngô Hồng Điệp khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Đại học Thủ Dầu Một rất quan tâm đến công tác NCKH và công nghệ nói chung, trong đó hoạt động NCKH trong SV nói riêng là một mảng đặc biệt quan trọng. Lãnh đạo trường luôn chú trọng chỉ đạo các đơn vị phòng, khoa xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động NCKH trong SV, dành kinh phí thích đáng hỗ trợ SV NCKH và chế độ chính sách cho giảng viên hướng dẫn.

Năm học 2021-2022, định hướng hoạt động NCKH trong SV trường ĐH Thủ Dầu Một là tập trung nghiên cứu các đề tài phù hợp với chuyên ngành SV theo học nhằm giải quyết các vấn đề gắn liền với thực tiễn của miền Đông Nam bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng TP.Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu ở trường đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường…

 HỒNG THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X