Trường Sĩ quan Công Binh - Đại học Ngô Quyền khai giảng năm học 2018-2019 

Cập nhật: 18-09-2018 | 15:33:39

 
Lãnh đạo tỉnh và Bộ Quốc phòng tham quan các đề tài sáng kiến cải tiến, tài liệu giảng dạy của cán bộ, giảng viên nhà trường

(BDO) Sáng 18-9, Trường Sĩ quan Công Binh - Đại học Ngô Quyền tổ chức khai giảng năm học 2018 209. Đến dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Lãnh đạo
tỉnh và Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên nhà trường

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo nhà trường đã quán triệt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng động cơ, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, tổ chức thực hiện các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo tốt nhất. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng, sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Đẩy mạnh và nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa. Giáo viên nắm chắc kế hoạch, chủ động hiệp đồng với đơn vị, triển khai và làm tốt công tác chuẩn bị cho giảng dạy. Đối với các đơn vị quản lý học viên, sinh viên tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng động cơ học tập, rèn luyện và công tác đúng đắn, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ... 

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Thanh Liêm ghi nhận thời gian qua, bên cạnh việc tập trung cho nhiệm vụ giảng dạy, học tập và rèn luyện, tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, học viên của trường đã luôn chủ động, thường xuyên và tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào và các sự kiện kinh tế, chính trị do địa phương phát động. Qua đó củng cố mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương, đóng góp công sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

H.THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X