Trường THCS Hòa Lợi (Bến Cát): Làm theo Bác để dạy và học tốt hơn

Cập nhật: 17-12-2013 | 00:00:00
Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường THCS Hòa Lợi (Bến Cát) đã linh hoạt kết hợp việc học tập và làm theo lời Bác gắn với các phong trào của ngành, như: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương.  

Những năm qua, thầy và trò trường THCS Hòa Lợi luôn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ dạy và học tại nhà trường

Những năm qua, thầy và trò trường THCS Hòa Lợi luôn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ dạy và học tại nhà trường Trường THCS Hòa Lợi có 55 cán bộ, giáo viên, trong đó có 35 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Chi bộ nhà trường có 16 đảng viên. Tất cả giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự có hiệu quả, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề của cuộc vận động và xây dựng chương trình hành động, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chi bộ trường đã phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện hai mô hình “Nụ cười thân thiện” và “Vòng tay đồng nghiệp”: Qua đó, cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên đã thể hiện được nếp sống văn minh, lịch sự nơi trường học, ứng xử có văn hóa với mọi người. Giáo viên thực hiện tốt khẩu hiệu “vừa là người thầy, người bạn của học sinh” để giúp học sinh tự tin hơn trong học tập và chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với thầy cô. Về phía học sinh, các em đã biết yêu thương và giúp đỡ nhau trong học tập, việc gây gổ đánh nhau giữa các em không còn. Từ mô hình “Nụ cười thân thiện”, trong 2 năm học qua, được sự giúp đỡ của các thầy cô, các Mạnh Thường Quân, đã có hơn 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được hỗ trợ tiếp sức đến trường. Đối với mô hình “Vòng tay đồng nghiệp”, để tạo tình cảm ấm áp và tương thân tương ái lẫn nhau trong đồng nghiệp, công đoàn nhà trường đã xây dựng nguồn quỹ tương trợ trong giáo viên với số vốn của quỹ là 44 triệu đồng. Qua đó, hàng tháng công đoàn đã giúp cho nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vay để trang trải cuộc sống. Hội Chữ thập đỏ của trường cũng tích cực vận động cán bộ, giáo viên tham gia cuộc vận động hiến máu cứu người và đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, trong đó có thầy Nguyễn Anh Việt đã có 18 lần hiến máu. Làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Trong năm học 2012-2013, nhà trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 12 sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên xếp loại A, loại B cấp huyện; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 96,7%... Trường trở thành lá cờ đầu bậc học THCS ở Bến Cát. Thầy Nguyễn Minh Sớt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thông qua cuộc vận động, đội ngũ giáo viên đã nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, giáo viên của trường đã kết hợp tốt hơn giữa việc “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiểu một cách đơn giản là học Bác thì phải làm gì để học tốt hơn, dạy tốt hơn, để trường học thân thiện hơn... Với những hoạt động, mô hình, việc làm thiết thực, trường THCS Hòa Lợi được Tỉnh ủy tặng bằng khen Chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2008-2012).• TÂM BÌNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên