Trường THPT Trịnh Hoài Đức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và phát triển

Cập nhật: 01-05-2015 | 13:23:23

(BDO) Sáng 1-5, Trường THPT Trịnh Hoài Đức (TX.Thuận An) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển (1955-2015). Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo, chính quyền địa phương cùng các thế hệ thầy, trò đã về dự lễ.

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thế hệ thầy, trò Trường THPT Trịnh Hoài Đức thắp hương lên bàn thờ danh nhân văn hóa Trịnh Hoài Đức

Trường THPT Trịnh Hoài Đức là trường trung học công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh, thành lập năm 1955. Trong 60 năm xây dựng và phát triển, từ mái trường này, có hàng vạn học sinh đã trưởng thành và cất cao đôi cánh ước mơ trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đóng góp không nhỏ vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Nối tiếp thành tích đạt được, trong suốt những năm qua, tập thể thầy và trò Trường THPT Trịnh Hoài Đức luôn ra sức thi đua dạy tốt - học tốt. Đặc biệt là giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay, trải qua bao khó khăn, nhà trường vẫn cố gắng duy trì và phát huy phong trào dạy tốt - học tốt. Từ 6 phòng học với 200 học sinh và 12 cán bộ, giáo viên khi mới thành lập, đến nay, Trường THPT Trịnh Hoài Đức đã không ngừng phát triển, với trên 85 cán bộ, giáo viên và gần 1 ngàn học sinh. Tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp và đại học đều tăng theo từng năm. Đặc biệt, liên tục trong 3 năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, đậu đại học đạt 80%...

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức các thời kỳ

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng nhà trường bức trướng “Chủ động đổi mới - Năng động sáng tạo - Phát triển tầm cao” cho tập thể nhà trường; Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen cho tập thể trường và 4 nhà giáo có thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng cho các em học sinh đạt thành tích cao

Ngoài ra, để động viên các em học sinh cố gắng phấn đấu, Hội khuyến học tỉnh đã tặng 10 suất học bổng tài năng cho 10 học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; cựu học sinh khóa I cũng đã tặng 18 suất học bổng cho 18 em học sinh vượt khó học giỏi nhằm tiếp sức cho các em đến trường.

Tin-ảnh: HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X