Truy tìm nghi can chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn

Cập nhật: 19-09-2019 | 08:12:02

 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại địa bàn TP.Thủ Dầu Một do Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, nơi cư trú: Lô 03- C6b khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) thực hiện. Số tiền chiếm đoạt trên 160 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải.

Đối tượng Trương Thị Cao Thảo

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo đã bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh, ngày 28-8-2019 bỏ đi khỏi địa phương cùng với con gái ruột và bạn của Thảo là Võ Tường Duy (SN 1984) trên xe ô tô BS 61A-492.21. Quá trình điều tra, xác minh vụ án, thông qua 12 người bị hại cung cấp được biết vẫn còn rất nhiều người dân bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt số tiền rất lớn với hình thức như trên nhưng chưa đến Cơ quan CSĐT tố giác.

Để làm rõ hành vi phạm tội cũng như số tiền Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt để thu hồi và xử lý theo pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo đến các cá nhân, tổ chức bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt tiền liên hệ Cơ quan CSĐT tố giác cũng như cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân biết và nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất đối với các thông tin trên hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Thành Thông, số điện thoại: 0902.675.584, số điện thoại trực ban Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh: 02743.822.444, địa chỉ: số 681, CMT8, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

TRUNG HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên