Tự hào Hải quân Việt Nam!

Cập nhật: 02-02-2015 | 08:48:24

Ngày 31-1-2015, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã được lai dắt thành công vào cầu cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), tiếp tục trở thành niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. HQ-184 Hải Phòng là tàu ngầm thứ 3 trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 (hay còn gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam theo đơn đặt hàng riêng.

Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng bắt đầu được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty, thành phố Saint Petersburg (Nga) từ ngày 28-3-2012, hạ thủy ngày 28-8-2013. Ngày 4-12-2014, tại nhà máy đóng tàu Admiralty, đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam và Nga đã ký chứng nhận chấp nhận kỹ thuật tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng. Rạng sáng ngày 16-12-2014, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) bắt đầu hành trình chở tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng về Việt Nam. Đến ngày 28-1- 2015, tàu Roll Rock đã về đến vịnh Cam Ranh an toàn.

Trước đó, có hai chiếc tàu ngầm Kilo đã về Việt Nam và được đưa vào biên chế Lữ đoàn 189 tàu ngầm, là HQ-182 Hà Nội (ngày 1-1-2014) và HQ-183 TP.Hồ Chí Minh (ngày 19-3-2014). Đây là loại tàu ngầm tấn công hiện đại, có khả năng tiêu diệt tàu mặt nước, tàu ngầm, các mục tiêu khác của đối thủ. Việc tiếp nhận, làm chủ các tàu ngầm Kilo nằm trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại, trở thành niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

 Rạng sáng ngày 31-1-2015, tàu vận tải Roll Rock (Hà Lan) bắt đầu các thao tác chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng. Để hạ thủy thành công HQ-184 Hải Phòng, tàu Roll Rock phải bơm lượng nước khá lớn để tự làm chìm, sau đó tự mở khoang hầm 

 

Các tàu lai dắt tiếp cận HQ-184 Hải Phòng, chuẩn bị đưa tàu vào Quân cảng Cam Ranh  

 

   HQ-184 Hải Phòng là 1 trong 6 tàu ngầm Kilo mà Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng ký kết giữa 2 bên  

 

  HQ-184 Hải Phòng được lai dắt cẩn thận vào Quân cảng Cam Ranh  

  Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu dưới nước lẫn trên biển, kể cả tàu ngầm hiện đại của đối phương

 

  Việc hạ thủy tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng được chuẩn bị khá chu đáo với sự hỗ trợ của các tàu chiến khác của Hải quân nhân dân Việt Nam đang có mặt tại Quân cảng Cam Ranh

  

 Việc tiếp nhận và làm chủ hoàn toàn các tàu ngầm Kilo sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ- 184 Hải Phòng được lai dắt thành công vào Quân cảng Cam Ranh, đậu cạnh tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP.Hồ Chí Minh.

LÝ KHÁNH VINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên