Từ ngày 1-1-2012, khi xét xử vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp QSDĐ bắt buộc phải có đại diện Viện Kiểm sát tham gia

Cập nhật: 30-12-2011 | 00:00:00
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự ngày 29-3-2011 có hiệu lực vào ngày 1-1-2012 quy định: “Viện Kiểm sát nhân dân tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; các phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do tòa án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất...”. Đây là một trong những điểm mới trong khá nhiều các điểm mới được quy định trong luật này.Trước đây, khi xét xử những vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất thường chỉ do tòa án thụ lý và giải quyết nên thực tế đã có những bản án tuyên không khách quan và không phù hợp với quy định của pháp luật. Từ đó, có những bản án đã có hiệu lực pháp luật vẫn bị tòa án cấp trên hủy để xét xử lại, nhất là những vụ án “nhạy cảm” như tranh chấp về quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của luật này sẽ hạn chế rất lớn tình trạng xét xử oan sai vì cơ quan này vừa có chức năng giám sát việc tuân thủ pháp luật trong quá trình xét xử và vừa có quyền kháng nghị bản án nếu xét thấy có dấu hiệu oan sai... N.Q
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên