Tuổi trẻ Bến Cát: Khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện

Cập nhật: 18-04-2015 | 08:08:44

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn TX.Bến Cát đã có nhiều hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự…

Có thể nói, điểm nổi bật nhất trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua của Thị đoàn Bến Cát là tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trên các mặt trận, cụ thể hóa qua nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Thị đoàn Bến Cát tổ chức cho đoàn viên, đội viên đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Ảnh: T.AN

Trong phong trào “Xung kích xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị”, 100% cơ sở Đoàn đã tích cực tham gia các chương trình giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội. Thị đoàn còn tập trung vận động ĐVTN thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức thường xuyên chương trình tư vấn sức khỏe, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xây dựng nếp sống lành mạnh trong ĐVTN; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, nhóm bạn giúp bạn; xây dựng và đẩy mạnh hoạt động các đội kỹ năng sống; tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Văn minh thanh lịch là nếp sống đẹp của ĐVTN” gắn với hình thành lối sống đẹp, ứng xử văn minh trong ĐVTN...

Chị Nguyễn Ngọc Thoại, Phó Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TX.Bến Cát cho biết, bên cạnh các hoạt động trên, Thị đoàn còn đẩy mạnh phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Theo đó, phong trào được triển khai xuống các cấp cơ sở bằng những chương trình hành động cụ thể, tổ chức hiệu quả các hoạt động vì an sinh xã hội, tiêu biểu như phối hợp cùng Phòng khám Đa khoa Nhân Nghĩa, Bệnh viện Mỹ Phước tổ chức được nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người già, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 110 người nghèo tại huyện Bù Đốp (Bình Phước); tuyên truyền, vận động trên 800 lượt thanh niên tham gia hiến máu; tổ chức thăm hỏi, tặng 98 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ thanh niên nghèo, thanh niên công nhân vào các ngày lễ, tết... Ngoài ra, từ Quỹ Đoàn Thị Liên, Thị đoàn nhận hỗ trợ 38 em học sinh nghèo, học giỏi và một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (xã An Tây); vận động xây dựng tặng các căn nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Với tinh thần xung kích bảo vệ môi trường, tuổi trẻ TX.Bến Cát đã cụ thể hóa với các hoạt động như Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện, ra quân xóa các điểm tập kết rác tự phát, vận động các hộ kinh doanh đăng ký không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tháo gỡ các biển quảng cáo sai quy định; ra quân phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, dặm vá sửa chữa những đoạn đường đã xuống cấp, dọn dẹp vệ sinh bia đài tưởng niệm, trường học, các khu vực công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh... Theo đó, ở cấp cơ sở, ĐVTN đã tổ chức được hơn 223 đợt ra quân ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh; thực hiện được 19 công trình thanh niên cấp cơ sở và hơn 160 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn cơ sở.

Đối với cấp thị xã, ĐVTN đã phối hợp thực hiện được 2 công trình thanh niên, xóa các điểm tập kết rác tự phát hai bên đường, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, vận động 322 hộ kinh doanh đăng ký không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tháo gỡ hơn 300 biển quảng cáo các loại dọc theo quốc lộ 13 và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường Mỹ Phước, Trung tâm Hành chính Bến Cát... Bên cạnh đó, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Thị đoàn còn tổ chức nhiều đợt ra quân trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy tại các kênh, rạch, trồng hơn 1.200 cây xanh tại xã An Điền, An Tây, Phú An...

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, mang đậm ý nghĩa, tuổi trẻ TX.Bến Cát đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; rèn đức luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dụng quê hương ngày càng giàu đẹp.

THÙY AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên