Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 16-06-2017 | 23:03:19

Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2017, tuổi trẻ trong tỉnh đã đoàn kết tập trung thực hiện những công trình, phần việc thanh niên ở vùng nông thôn; góp phần chung tay xây dựng và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

 

 Các đơn vị Đoàn Thanh niên nhận hoa khi tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên sau lễ xuất quân Chiến dịch TNTN hè năm 2017 tại ấp Nước Vàng (xã An Bình, huyện Phú Giáo). Ảnh: K.T

Tỉnh đoàn chọn xã An Bình (huyện Phú Giáo) là xã điểm để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Sau tiếng trống xuất quân Chiến dịch TNTN hè tại trường Tiểu học An Bình A, xã An Bình, các lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã ra quân thực hiện nhiều việc làm thiết thực tại địa phương cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Chăm lo cho trẻ em vượt khó và gia đình chính sách tại xã An Bình, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên Quân đoàn 4 đã trao tặng 50 suất học bổng và quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó; Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 2, 3 (trực thuộc Bộ Công an) cũng đã trao tặng 14 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, các đơn vị Đoàn gồm: Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Đoàn Thanh niên Quân đoàn 4 đã chung tay tổ chức thực hiện những công trình, phần việc thanh niên. Các lực lượng thanh niên đã cùng nhau làm cứng hóa 1 tuyến đường giao thông nông thôn dài 500m tại ấp Nước Vàng; khám bệnh, phát thuốc miễn phívà tặng quà cho 100 người dân nghèo; thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” dài 1km ở ấp Bình An; trồng 200 cây xanh ở nhà văn hóa xã; phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường đường nông thôn; phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ…

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộchỉhuy Quân sựtỉnh còn trực tiếp chỉ đạo tổ chức các hoạt động của chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” cấp tỉnh gắn với địa bàn các huyện Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và TX.Bến Cát. Chiến dịch “Hành quân xanh” hướng về nông thôn và tập trung thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà nhân ái; tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với xã nghèo. Mặt khác, 3 đơn vị còn chỉ đạo Đoàn cấp cơ sở trực thuộc phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức liên quân 3 màu áo, thực hiện công trình thanh niên ở những xã nông thôn.

Mùa hè xanh tình nguyện về với nông thôn còn lan tỏa trong các bạn sinh viên và Đoàn Thanh niên các cấp. Các nhóm sinh viên sẽ về những xã nông thôn trực tiếp tham gia làm đường giao thông nông thôn, ôn tập hè, khám bệnh và phát thuốc cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Anh Phạm Quang Trí, Phó Bí thư Thị đoàn Tân Uyên cho biết: “Tuổi trẻ thị xã sẽ phối hợp cùng Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Chi hội Doanh nhân trẻtổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại các xã nông thôn mới. Các tổ chức Đoàn xã, phường cũng phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức các hoạt động liên quân 3 màu áo, thực hiện các công trình, phần việc sửa chữa, dặm váđường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê… Tổ chức Đoàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng sẽ có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới”.

 Các chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động xây dựng nông thôn mới tại Chiến dịch TNTN hè năm 2017:

Hội LHTN tỉnh phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻtổ chức ít nhất 1 hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” và 1 ngày hội “Doanh nhân tình nguyện” cấp tỉnh tại các xã điểm nông thôn mới, các địa bàn đông dân cư của tỉnh, gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).

100% tổ chức Đoàn cấp huyện phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức các hoạt động liên quân 3 màu áo, thực hiện các công trình, phần việc sửa chữa, dặm váđường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê; phấn đấu toàn tỉnh xây dựng mới được ít nhất 1km và thắp sáng 10km đường giao thông nông thôn. 100% tổ chức Đoàn xã xây dựng nông thôn mới có công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên